Kon Tum: Lời khai của kẻ sát hại một linh mục

18/02/2022 22:21 GMT+7

Nguyễn Văn Kiên khai do cuộc sống của anh ta đảo lộn, thường xuyên đau ốm là do "vong" theo. Do đó Kiên cho rằng chém linh mục Thanh sẽ giải thoát được cho bản thân mình!

Ngày 18.2, Công an tỉnh Kon Tum cho biết các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tiến hành điều tra vụ Nguyễn Văn Kiên (33 tuổi, trú tại thôn Giang Lố 2, xã Saloong, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) dùng dao sát hại 1 linh mục khi đang cử hành thánh lễ tại H.Ngọc Hồi (Kon Tum).

Trước đó, Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Kiên để phục vụ điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân bị Kiên chém tử vong là linh mục Trần Ngọc Thanh (41 tuổi) giáo xứ nhà thờ Đăk Mốt (xã Saloong, H.Ngọc Hồi).

Kiên khai với cơ quan công an, bản thân và gia đình Kiên theo đạo nhiều năm. Kiên năm nay đã 33 tuổi nhưng không lấy được vợ, cuộc sống bị đảo lộn, thường xuyên đau ốm.

Kiên nghi ngờ cuộc sống bản thân bấp bênh là do "vong" đi theo quấy rối, làm hại. Do đó Kiên cho rằng chém linh mục Thanh sẽ có thể giải thoát cho mình. Việc làm này là do bản thân Kiên tự làm, không ai xúi giục, kích động.

Khoảng 19 giờ ngày 29.1, biết tại nhà bà Y Mới (ở thôn Giang Lố 2) đang diễn ra thánh lễ do linh mục Trần Ngọc Thanh cử hành, Kiên lấy 1 con dao dài khoảng 40 cm của gia đình đi đến. Khi đến nhà bà Y Mới, Kiên thấy đông người nên đứng ngoài cổng đợi.

Khoảng 30 phút sau, khi mọi người ra về, Kiên đi vào và dùng dao sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh. Sau đó Kiên dùng dao tấn công 1 người đàn ông đang đứng gần bàn thờ, tuy nhiên người này đã kịp dùng ghế gỗ chống đỡ và chạy thoát.

Người dân có mặt tại hiện trường đã khống chế, bắt giữ và lấy dao từ tay Kiên, đồng thời đưa linh mục Trần Ngọc Thanh đi cấp cứu nhưng vị linh mục đã tử vong ngay sau đó. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng và nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.