'Kỳ án' gỗ lậu: Cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu gỗ lãnh án

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/08/2018 19:27 GMT+7

Chiều 23.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc xét xử kỳ án buôn lậu 615 m 3 gỗ trị giá 64 tỉ đồng với kết quả 5 bị cáo đều có tội.

Bị cáo Trương Huy Liệu (60 tuổi, ngụ TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) bị HĐXX tuyên phạt 1 năm 16 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam trước đó) và Trần Thị Dung (57 tuổi, vợ bị cáo Liệu) lãnh 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Buôn lậu”.
Bị cáo Đỗ Lý Nhi (46 tuổi) và Lê Xuân Thành (56 tuổi, cùng ngụ TP.Đông Hà, Quảng Trị), cùng nguyên là công chức Hải quan Quảng Trị cùng lãnh 9 tháng tù nhưng được hưởng án treo, Đỗ Danh Thắng (63 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), nguyên công chức Hải quan Đà Nẵng lãnh 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo, cùng tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, cuối năm 2011, Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng của Liệu và Dung nhập 615 m3 gỗ trắc, hương trị giá 64 tỉ đồng từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo về Việt Nam rồi đưa về Đà Nẵng để xuất đi Trung Quốc.
buon_go_lau
Vợ chồng bị cáo Liệu, Dung trước tòa Ảnh: Nguyễn Tú
Cáo trạng truy tố Liệu, Dung đã cho nhân viên làm giả nhiều hồ sơ giấy tờ, với sự tiếp tay của nhiều cán bộ, đồng thời chuyển tiền lòng vòng tạo chứng cứ trong việc mua bán với nhiều đối tác nhằm hợp thức hóa gỗ lậu.    

3 công chức hải quan là bị cáo trong vụ án được giao nhiệm vụ kiểm soát nhưng không thực hiện đúng, đủ quy định về số lượng, thủ tục, trình tự, để lọt hành vi buôn lậu của Liệu, Dung, gây thất thu, thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 1,9 tỉ đồng tiền thuế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.