
Quốc hội thông qua luật Giáo dục sửa đổi, quyết một chương trình nhiều sách giáo khoa
Sáng nay, 14.6, với 91,53% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật Giáo dục sửa đổi.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, đề xuất Việt Nam nên học một số nước quy định mỗi người khi ra nước ngoài nên đóng góp khoản tiền từ 3 - 5 đô la, gọi là 'phí chia tay'.
Quốc hội thống nhất thông qua nghị quyết trong đó quyết định sửa luật Đất đai vào năm 2020, đồng thời không đồng ý ban hành Nghị quyết thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai theo đề nghị của Chính phủ.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc giao dự toán thu cho nhiều địa phương đang cao hơn khả năng thực hiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thừa nhận và cho rằng, điều này gây không ít khó khăn, bị động cho địa phương.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc đường dây chế xăng giả của đại gia Trịnh Sướng hoạt động một thời gian dài mới bị phát hiện đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý.
Với 91,94% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho phép trong 3 năm tới được bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chưa đủ 5 năm làm thẩm phán cao cấp như quy định.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM, cho rằng việc Chính phủ đánh giá tác động theo kiểu giảm 1 đại biểu thì giảm được bao nhiêu kinh phí là phiến diện và "có cái gì đó rất đau lòng".
Cả phương án giảm 1 phó chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện của Chính phủ lẫn phương án giữ nguyên 2 người như hiện tại của cơ quan thẩm tra đều có chung lập luận là có sự đồng ý của Bộ Chính trị.
Hiện quy hoạch lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao tới năm 2021 chỉ còn 1 người đủ điều kiện trong khi tới năm 2020 sẽ có 2 trong số 4 phó chánh án nghỉ hưu.
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng việc không bố trí được vốn đối ứng đã khiến các dự án ODA bị chậm. Tuy nhiên, đại biểu chất vấn trách nhiệm này thuộc về ai khi tất cả các khâu đều do Chính phủ thực hiện.
Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng VH-TT-DL về việc thương mại hóa công trình tâm linh, hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để vi phạm pháp luật, trong khi Bộ trưởng trả lời về hành vi lệch chuẩn của Ngọc Trinh.
Chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các đại biểu nêu tình trạng nhiều dự án tâm linh kết hợp du lịch hiện đang được cấp hàng ngàn héc ta, có sự nhập nhằng công và tư, gây lãng phí.