Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XI: Bổ sung điều luật nghiêm cấm công chức hải quan nhận hối lộ

25/05/2005 22:17 GMT+7

Hôm qua 25/5, Quốc hội (QH) chỉ mất một buổi sáng để hoàn thành chương trình làm việc của cả ngày: thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005, thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu QH, Ủy ban Thường vụ QH quyết định bổ sung vào dự án Luật Hải quan một điều khoản nghiêm cấm công chức hải quan thực hiện hành vi bao che, thông đồng để buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế, gây phiền hà, khó khăn trong việc làm thủ tục hải quan. Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ QH bổ sung hành vi "nhận hối lộ" và "thực hiện các hành vi khác nhằm mục đích vụ lợi" vào những hành vi bị nghiêm cấm của công chức hải quan. Nhằm hạn chế tình trạng công chức hải quan lạm dụng việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thông quan gây khó khăn cho doanh nghiệp, Ủy ban Thường vụ QH cũng điều chỉnh lại điều 30 của dự thảo luật theo hướng quy định chi tiết việc kiểm tra này. Ngoài những trường hợp được miễn kiểm tra thực tế, luật quy định cụ thể những trường hợp phải kiểm tra và giao cho Chính phủ sẽ quy định cụ thể mức độ kiểm tra. 74,49% đại biểu tán thành thông qua Luật Hải quan sau khi có những sửa đổi trên.

Nhằm phục vụ việc đàm phán gia nhập WTO, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005. Các luật Đầu tư, Doanh nghiệp (chung), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Pháp lệnh về ngoại hối, Pháp lệnh về tiêu chuẩn hóa cũng sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngay trong năm nay.

Luật Nghĩa vụ quân sự cũng được QH thông qua với 74,09% số phiếu thuận. Theo đó, độ tuổi gọi nhập ngũ đối với nam công dân giảm từ 18-27 tuổi hiện nay xuống 18-25 tuổi. Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ rút từ 2 năm xuống 18 tháng; hạ sĩ quan chỉ huy, binh sĩ chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan và binh sĩ hải quân rút từ 3 năm xuống 2 năm. Khi thảo luận về luật này những phiên trước đó, nhiều đại biểu QH đề nghị bổ sung quy định về việc công dân không thuộc diện hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự mà không có điều kiện nhập ngũ có thể đóng góp tiền thay thế. Tuy nhiên Phó chủ tịch QH Nguyễn Phúc Thanh cho rằng không thể quy định như vậy vì khó bảo đảm tính khả thi của luật. "Có người sẵn sàng đóng góp tiền để không thực hiện nghĩa vụ quân sự và ngược lại có người yêu cầu được thực hiện nghĩa vụ quân sự để không phải đóng góp tiền", Phó chủ tịch Thanh giải thích.

Lý giải về việc luật không đưa học sinh trung học phổ thông thi tốt nghiệp năm đầu không đỗ vào đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ như đề nghị của nhiều đại biểu, Phó chủ tịch Nguyễn Phúc Thanh cho rằng, thực ra đối tượng này đã được bao quát tại khoản 1, điều 29 "những đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ vì lý do khách quan", hơn nữa nó đã được đề cập trong văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ.

Tuyết Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.