Kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND Q.12 Lê Trương Hải Hiếu

Đình Phú
Đình Phú
17/04/2018 17:36 GMT+7

Ngày 17.4, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 16. Tại hội nghị, Ban thường vụ Thành ủy đã báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về hình thức kỷ luật mức khiển trách đối với ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND Q.12.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với một cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý. Cụ thể, ông Lê Trương Hải Hiếu, Thành ủy viên, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.12, đã vi phạm khi có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng chậm báo cáo tổ chức.
Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các tổ chức đảng có thẩm quyền tại Đảng bộ Q.12 tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với ông Lê Trương Hải Hiếu.
Đối chiếu các quy định của Đảng, xét tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, trách nhiệm đảng viên, Ban Thường vụ Quận ủy Q.12 đã kỷ luật ông Lê Trương Hải Hiếu bằng hình thức khiển trách.
Trước đó, vào tháng 8.2015, ông Lê Trương Hải Hiếu (37 tuổi), Phó bí thư Thường trực Quận ủy Q.1 được điều động tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy Q.12, giữ chức Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.12.
Ông Lê Trương Hải Hiếu từng tham gia công tác Đoàn, Bí thư P.Bến Thành (Q.1, TP.HCM), Phó chủ tịch UBND Q.1.
Đến tháng 5.2016, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.12 tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tháng 8.2015, ông Hiếu trở thành lãnh đạo quận trẻ nhất của TP.HCM khi được điều động giữ chức vụ Chủ tịch UBND Q.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.