Kỷ lục đặc biệt của Messi trước các đội bóng Anh sau trận thắng Man City

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/09/2021 16:35 GMT+7

Siêu sao Lionel Messi đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo PSG ở trận thắng Man City 2-0 tại Champions League diễn ra rạng sáng nay (29.9, giờ VN) để nâng cao kỷ lục đặc biệt.

Sau trận hoà 1-1 khá thất vọng với Club Brugge ở trận mở màn bảng A, PSG đối mặt với thách thức rất lớn khi đón tiếp Man City của HLV Pep Guardiola trên sân nhà Parc des Princes. Bản thân Messi cũng có dịp lần đầu đối mặt với thầy cũ Guardiola khi không còn khoác áo Barcelona, đội bóng mà cả hai cùng làm nên những dấu mốc lịch sử.

Messi (áo sẫm) thực sự là hung thần của các "ông lớn" Ngoại hạng Anh

AFP

Man City đã kiểm soát thế trận phần lớn thời gian trận đấu, nhưng họ đã không thể tận dụng được một số cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, PSG không chỉ hạn chế được sức mạnh lối chơi của nhà vô địch Anh, mà còn thể hiện sự hiệu quả trong các pha phản công của mình.
Idrissa Gueye mở tỷ số cho đội chủ nhà chỉ sau 8 phút đầu hiệp 1, sau đó một pha dứt điểm tuyệt vời của Lionel Messi ở phút 74 đã mang về chiến thắng 2-0 cho đội bóng thủ đô Paris.
Ngoài việc ghi dấu ấn đầu tiên trong màu áo PSG, bàn thắng vào lưới Man City còn giúp Messi nâng cao kỷ lục ghi bàn vào lưới các CLB thuộc nhóm “Big Six” của Ngoại hạng Anh (M.U, Man City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea). Theo đó, sau pha lập công mới nhất, kỷ lục ghi bàn của Messi trước các đội bóng hàng đầu Anh một lần nữa được nâng lên.

Bàn thắng vào lưới Man City là lần thứ 27 Messi sút tung lưới các đội thuộc nhóm "Big Six" bóng đá Anh

AFP

Siêu sao 36 tuổi của tuyển Argentina hiện có 27 bàn thắng vào lưới các CLB thuộc nhóm “Big Six” của Anh kể từ mùa giải 2011 - 2012. Hiện chỉ có 3 cầu thủ đứng trên Messi về việc ghi bàn vào lưới nhóm ‘Big Six” trong cùng khoảng thời gian trên là Jamie Vardy (Leicester - 45 bàn), Sergio Aguero (từng có 10 năm chơi cho Man City - 44 bàn) và Eden Hazard (cựu ngôi sao Chelsea - 29 bàn).
Tuy nhiên, điều khiến thành tích của Messi trở nên đặc biệt trong danh sách ghi bàn vào lưới “Big Six” là huyền thoại của Barcelona chưa từng chơi cho đội nào ở Ngoại hạng Anh. Hiện tại, các cầu thủ đứng sau Messi trong danh sách ghi bàn vào lưới nhóm “Big Six” đều đã và đang khoác áo các CLB thuộc Ngoại hạng Anh là Harry Kane (Tottenham - 26 bàn), Wayne Rooney (cưu tiền đạo M.U - 20 bàn), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal - 19 bàn)…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.