Kỷ lục về phim nước ngoài tranh giải Oscar

09/10/2012 09:40 GMT+7

(TNO) Ban tổ chức giải Oscar cho biết đã có 71 quốc gia gửi phim đến tranh giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất trong mùa giải Oscar lần thứ 85 diễn ra vào năm 2013.

(TNO) Ban tổ chức giải Oscar cho biết đã có 71 quốc gia gửi phim đến tranh giải phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất trong mùa giải Oscar lần thứ 85 diễn ra vào năm 2013.

Đây cũng là kỷ lục mới về số lượng phim tham gia tranh tài ở hạng mục này.

Theo AP, hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất thu hút sự quan tâm của rất nhiều quốc gia, trong đó có những nước lần đầu tiên gửi tác phẩm tham dự như Kenya với Nairobi Half Life của đạo diễn Tosh Gitonga.

Campuchia cũng trở lại với giải Oscar sau 18 năm vắng bóng với bộ phim Lost Loves (tạm dịch: Tình yêu bị đánh mất) của Chhay Bora.

Điều đó đã giúp lập nên kỷ lục mới về số lượng phim nói tiếng nước ngoài tham gia tranh giải tại Oscar, phá vỡ kỷ lục trước đó là 67 phim.


Một cảnh trong Amour (Tình yêu) - Ảnh: AFP

Trong những phim tranh giải, đáng chú ý có bộ phim Amour (Tình yêu) của Michael Haneke (đại diện nước Áo) từng giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5.

Bộ phim War witch (tạm dịch Phù thủy chiến tranh) của đạo diễn gốc Việt Kim Nguyen từng giành giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Tribeca hồi tháng 4 được chọn là đại diện Canada tham gia tranh giải lần này.

Pháp chọn bộ phim The Intouchables (tạm dịch: Những kẻ bên lề) của nhà làm phim người Pháp Olivier Nakache và Eric Toledano, một bộ phim từng gây tiếng vang lớn tại các phòng vé với 387 triệu USD doanh thu trên toàn thế giới.

Những quốc gia cuối cùng gửi phim tham dự cuộc đua này là Kyrgyzstan (phim The Empty Home của Nurbek Egen), Malaysia (phim Bunohan của Dain Iskandar Said) và Singapore (phim Already Famous của Michelle Chong).

Đại diện của Việt Nam là bộ phim Mùi cỏ cháy của đạo diễn Hữu Mười về trận đánh lịch sử ở thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972.


Một cảnh trong Mùi cỏ cháy - Ảnh: L.T.

Giải Oscar Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất sẽ được xét bởi một hội đồng bình chọn gồm 30 người thay vì tất cả các thành viên bầu chọn.

Điều này cũng gây ra tranh cãi khi có ý kiến cho rằng giải thưởng tập trung trong tay số ít giám khảo dẫn đến kết quả chưa thuyết phục.

Iran “tẩy chay” Oscar

Là quốc gia được vinh danh tại hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại lễ trao giải Oscar năm ngoái với tác phẩm A Separation (tạm dịch: Sự chia cách) nhưng chính quyền Iran lại kiên quyết “tẩy chay” giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh này vì bộ phim Hồi giáo Innocence of Muslims (tạm dịch: Sự ngây thơ của người Hồi giáo).

 
Một cảnh trong Innocence of Muslims - Ảnh chụp màn hình

Bộ phim Innocence of Muslims do một người Mỹ thực hiện. được đưa lên Youtube vào ngày 11.9 với nội dung được cho là xúc phạm đến vị tiên tri Mohammad của người Hồi giáo.

Kể từ khi xuất hiện, bộ phim đã gây nhiều tranh cãi và được cho là ngọn nguồn của hàng loạt vụ biểu tình bạo lực, tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở các nước, khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có đại sứ Mỹ tại Libya.

Chính quyền Iran sau đó cũng tuyên bố sẽ tẩy chay giải Oscar vì “ban tổ chức giải thưởng này không bày tỏ thái độ chống lại bộ phim Innocence of Muslims.

Trước đó, Iran dự định chọn bộ phim hài tình cảm A Cube of sugar (tạm dịch: Một chút đường) tham gia tranh giải Oscar 2013.

Ngát Ngọc

>> Mùi cỏ cháy" được gửi tham dự Oscar
>> “Mùi cỏ cháy” đoạt Cánh diều vàng 2011
>> Mùi cỏ cháy" lấy nước mắt khán giả
>> Seth MacFarlane làm MC lễ trao giải Oscar
>> Truy tìm" của Trần Khải Ca tranh giải Oscar
>> Mùi cỏ cháy" được gửi tham dự Oscar
>> Giải Oscar tạm biệt những lá phiếu truyền thống
>> Oscar 2013 công bố ngày trao giải
>> Bán đấu giá 15 tượng vàng Oscar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.