Kỷ niệm 65 năm ngày toàn quốc kháng chiến

22/12/2011 01:40 GMT+7

Sáng 21.12, tại Hội trường TP.HCM, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2011), 51 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam (20.12.1960 - 20.12.2011), 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2011) và 22 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2011). Đến dự có Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, các vị lão thành cách mạng và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Sáng 21.12, tại Hội trường TP.HCM, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2011), 51 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam (20.12.1960 - 20.12.2011), 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2011) và 22 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2011). Đến dự có Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, các vị lão thành cách mạng và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Dịp này, Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng cho 8 người mẹ; danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 4 liệt sĩ; tặng 2 Huân chương Độc lập hạng nhì; 8 Huân chương Độc lập hạng ba cho 10 gia đình trên địa bàn TP có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.