Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2006: Ngày thi đầu tiên khá yên ả

31/05/2006 12:22 GMT+7

>> Hà Tây: Vẫn là điểm "nóng" Sáng nay 31/5, 1.149.642 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2006 đã thi môn đầu tiên - môn Văn (thời gian làm bài 150 phút). Theo lãnh đạo Cục Khảo thí, cho đến hết giờ thi, chưa có báo cáo về tình trạng bất thường xảy ra từ các hội đồng thi trên cả nước. Tại một số hội đồng thi thuộc địa bàn Hà Nội, PV Thanh Niên đã có mặt ghi nhận tình hình buổi thi đầu tiên. Đề và bài giải gợi ý môn Hoá Đề và bài giải gợi ý môn Văn

 

Thời tiết Hà Nội ngày hôm nay dịu mát rất lý tưởng cho các thí sinh. PV Thanh Niên đã có mặt tại Trường THPT Quốc Oai - điểm nóng về tình hình mất trật tự trong nhiều năm của Hà Tây - vào lúc 8 giờ sáng, thoạt nhìn bên ngoài không khí làm bài của các thí sinh khá yên tĩnh. Bức tường tiếp giáp giữa nhà trường với khu chợ đông đúc (mùa tuyển sinh năm 2005, hàng trăm người đã trèo qua bức tường này tràn vào trường ném bài làm vào phòng thi) đã được xây cao và có hàng rào sắt bảo vệ. Nhưng ngay gần lối vào cổng trường vẫn lù lù một quán bán nước tập trung rất đông người. Hơn 8 giờ 30, những chiếc xe táp lại bên kia cổng trường ngày một đông, trong đó có rất nhiều thanh niên tỏ thái độ chẳng coi ai ra gì. Một người đàn ông trung tuổi đỗ khựng chiếc xe Way hỏi vọng vào đám đông: “Đề ra chưa”, tựa như đó không phải là câu hỏi mà đương nhiên thực tế sẽ là như vậy. Một phụ huynh còn nói: “Thi môn Văn thì như thế thôi, còn mấy môn có đáp án sẽ "khác" đấy”.

8 giờ 40 phút, một phụ nữ trạc 50 tuổi đến gần một số phụ huynh nói nhỏ: “Đề Mùa lạc của Nguyễn Khải đấy. Chúng nó “trúng tủ” rồi”. Tại sao chị biết - tôi hỏi. “Thì chúng nó ném đề ra” - chị nói. Mặc dù không xảy ra tình trạng lộn xộn trong buổi sáng hôm nay, nhưng rõ ràng tại trường THPT Quốc Oai vẫn có hiện tượng rò rỉ đề ra ngoài.

Người dân chờ kết quả thi trước cửa Trường THPT Quốc Oai (Hà Tây) sáng 31/5 (ảnh: L.Q.Phổ)

Tại các hội đồng thi trên địa bàn Hà Nội, không xảy ra sự cố đặc biệt nào trong buổi thi sáng nay. Các em học sinh học chương trình thí điểm phân ban Trường THPT Trần Phú cho biết: nhìn chung đề thi cho học sinh phân ban vừa sức, nhưng các em phải học cả một lượng kiến thức rất rộng mới làm được bài. Một số em tỏ ra không tự tin về bài làm của mình" “Lần đầu tiên chúng em làm đề thi phân ban như thế này nên cũng lúng túng”. Nhiều em còn cho biết: “Thích đề ban KHTN hơn ban KHXH”. Trong khi đó, phần lớn học sinh học chương trình đại trà cho rằng đề thi không đánh đố. Các em học gì thi nấy. Các em làm bài tốt vì được ôn tập kỹ. Khá nhiều thí sinh bổ túc “kêu” đề Văn năm nay khó. Ví dụ  ở câu hỏi 1 Đề 1: “Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nào của nhà văn Măcxim Gorki từng có ảnh hưởng tích cực ở Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám 1945?”. Câu hỏi này đòi hỏi sự hiểu biết của thí sinh về sự ảnh hưởng về tư tưởng của nhà văn này đối với cách mạng VN giai đoạn 1945, chứ không hoàn toàn nằm trong chương trình sách giáo khoa.

Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn thứ 2 - Hóa học (thời gian làm bài 90 phút).

Có mặt tại Trường THPT Thanh Oai A (huyện Thanh Oai, Hà Tây) vào lúc 14 giờ 15 phút, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ trước tình hình hết sức lộn xộn ở đây. Những người dân quây kín toàn bộ khu vực xung quanh trường. 14 giờ 30 phút, các thí sinh bắt đầu làm bài môn Hóa  thì chúng tôi tận mắt chứng kiến những thanh niên "phóng" người qua con hào tiếp giáp với ngay các phòng thi (khu vực này không có tường bao) và như có cùng một "hiệu lệnh", cánh cửa phòng thi mở ra, một số thí sinh đưa đề thi (được viết ra giấy) dúi cho những thanh niên đang đợi sẵn. Những thanh niên lại phi thân qua con hào nhảy lên chiếc xe máy đợi sẵn rú ga lao đi photo. Một số thanh niên khác thì ném đề cho người nhà là những cô sinh viên đeo kính cận, giải đề ngay trên... yên chiếc xe máy.

Một phóng viên đã bị phát hiện khi anh giơ máy chụp ảnh. Ngay lập tức, đám người đang sôi sùng sục lao vào phóng viên này đánh túi bụi. Chúng tôi đã gọi điện thông báo cho Sở GD-ĐT Hà Tây tình hình sự việc, nhưng phải đợi 20 phút sau lực lượng bảo vệ mới thấy xuất hiện. Ngay sau khi đề thi lọt ra ngoài, khu vực ngoài cổng trường Thanh Oai A đã biến thành chợ đề. Những cò đề cầm trên tay từng xếp bài giải đã được photo với giá từ 10.000 đến 15.000 đồng. Theo quan sát của chúng tôi, đã có không ít người dân lọt được vào khu vực bên trong trường để đưa bài giải cho con em họ! Tình hình mất trật tự tại Trường THPT Thanh Oai A một lần nữa cho thấy Hà Tây chưa có những biện pháp chấn chỉnh mạnh các hiện tượng tiêu cực. Công tác thanh kiểm tra còn rất yếu, và có nơi bị buông lỏng hoàn toàn.

T.Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.