Kỳ thủ Trường Sơn muốn dự nhiều giải cờ vua quốc tế đẳng cấp

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
08/03/2019 06:05 GMT+7

Kỳ thủ 29 tuổi một thời được xem là thần đồng cờ vua Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn chưa thể bứt phá trong làng cờ chuyên nghiệp do thiếu kinh phí tham dự các giải quốc tế.

Tại buổi khai mạc giải cờ vua quốc tế HDBank diễn ra ngày 7.3 ở KS Rex (TP.HCM), Nguyễn Ngọc Trường Sơn chia sẻ do kinh phí hạn hẹp nên mỗi năm anh chỉ tham gia một vài giải quốc tế, chủ yếu trong màu áo tuyển cờ vua VN.
Nguyễn Ngọc Trường Sơn vẫn khát khao chinh phục làng cờ thế giới Độc Lập
“Tôi cần tham dự một số giải quốc tế có sự góp mặt của các kỳ thủ mạnh nhằm cải thiện elo, từ đó có cơ hội tham dự những giải quốc tế lớn hơn. Tôi tự tin vào khả năng của mình có thể tranh chấp với các đối thủ có elo cao nhưng thú thật vì kinh phí cá nhân lẫn địa phương hạn hẹp nên đành phải tính toán hợp lý về việc tham dự các giải đấu. Đó cũng là bài toán mà tôi phải giải quyết nếu muốn thăng tiến trong làng cờ vua thế giới”, Trường Sơn nói.
Đương kim vô địch Mareco Sandro (phải) khởi đầu suôn sẻ tại HDBank 2019 Độc Lập
Thời gian qua Trường Sơn thi đấu quốc tế rất ít nhưng vẫn giữ mức elo cao 2.647 và là kỳ thủ số 2 Việt Nam, chỉ sau Lê Quang Liêm (elo 2.710). Những giải đấu góp mặt, kỳ thủ quê Kiên Giang đều để lại dấu ấn như ở Olympiad cờ vua năm 2018, Trường Sơn đoạt HCV cá nhân, giúp tuyển nam VN xếp hạng 7 chung cuộc. Khi đó kỳ thủ này đạt hiệu suất thi đấu “khủng”, tương đương với kỳ thủ có elo 2.804. Các HLV tiếc cho Trường Sơn bởi nếu thi đấu nhiều giải quốc tế, Trường Sơn hoàn toàn có thể vào tốp các Siêu đại kiện tướng quốc tế như Quang Liêm.
Nguyễn Anh Khôi (trái) chia điểm ở ván 1 Độc Lập
Ở giải cờ vua quốc tế HDBank lần này, niềm hi vọng số 1 cờ vua VN Trường Sơn đặt mục tiêu giải quyết từng ván đấu. “Giải HDBank 2019 thu hút nhiều kỳ thủ mạnh nên cạnh tranh quyết liệt. Không phải kỳ thủ mạnh nào cũng giữ được phong độ cao liên tục. Giải đấu này theo tôi còn khó hơn mốt số giải mời quốc tế bởi những giải mời có ít VĐV, mình dễ nghiên cứu đối thủ trong khi HDBank thu hút đông đảo VĐV”, Trường Sơn thổ lộ.
Giải khai mạc với nhiều tiết mục văn nghệ chào mừng ấn tượng với các kỳ thủ, quan khách Độc Lập
Trường Sơn (elo 2.647) khởi đầu ván 1 chưa như ý khi để Dương Thế Anh (elo 2.301) cầm hòa. Niềm hi vọng khác của chủ nhà là Nguyễn Anh Khôi (elo 2.484) cũng hòa trận đầu trước Praveen Kumar (Ấn Độ, elo 2.243), Trần Tuấn Minh (elo 2.556) để Sharma Dinesh (Ấn Độ, elo 2.286) chia điểm. Không chỉ các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam mà những hạt giống cũng khởi đầu khá chậm chạp. Hạt giống số 1 Wang Hao (Trung Quốc, elo 2.718) để Miciano John Marvin (Philippines, elo 2.317) cầm hòa, hạt giống số 2 Cheparinov Ivan (Georgia, elo 2.683) cũng chia điểm với Vignesh B (Ấn Độ, elo 2.317).
 Mareco Sandro  (phải) đánh ván cờ khai mạc với Phó chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam Lê Thành Trung, ảnh: Độc Lập
Trong khi đó đương kim vô địch Mareco Sandro (Argentina, elo 2.666) cũng là hạt giống số 4 tại giải đã có chiến thắng trước Pranesh M (Ấn Độ, elo 2.309). Hạt giống số 3 Demchenko Anton (Nga, elo 2.678) vượt qua nữ kỳ thủ Ấn Độ Gomes Mary Ann (elo 2.312).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.