Kỳ tích Gia Định

17/11/2020 09:07 GMT+7

Không có trao bảng danh vị cho chiếc vé lên hạng, cũng không có hoa chúc mừng cho người chiến thắng, nhưng sân 19.8 Nha Trang chiều qua rộn ràng hơn bao giờ hết với thành tích giành quyền lên chơi hạng nhất năm sau của đội bóng ít tên tuổi Gia Định.

Họ được cho là kém thế nhất trong 4 đội tranh quyền lên hạng và thực tế đã thua trận bán kết trước Phù Đổng. Ngay trước trận quyết định gặp Công an Nhân dân (CAND) với dàn hảo thủ tăng cường từ HAGL, ít ai nghĩ Gia Định sẽ vượt qua. Vậy mà họ đã biến cái không thể thành có thể. Họ đã chứng tỏ dù không có một ngôi sao nào trong đội hình, lực lượng đa phần là “người thừa” từ nhiều đội
V-League hay hạng nhất, nhưng bằng sự đoàn kết, quyết tâm, lối đá kỷ luật, tinh thần hừng hực và có HLV Flavio Luiz đọc trận đấu khá tốt, chỉ đạo phân phối sức hợp lý nên họ đã chiến thắng. Mai Hoàng Sơn (11) là tác giả bàn thắng duy nhất, vừa đủ giúp Gia Định giành quyền lên chơi hạng nhất, đồng thời giúp bóng đá TP.HCM mùa tới có 2 đội V-League và 1 đội hạng nhất rất đáng xem.
Niềm vui của Gia Định cũng là nỗi buồn của CAND, 90 phút trên sân chiều qua, CAND áp đảo gần như hoàn toàn, phối hợp kiểm soát bóng ở 2/3 sân khá tốt với 2 nhạc trưởng từng đá VCK U.23 châu Á Trần Thanh Sơn và VCK U.20 World Cup Lương Hoàng Nam. Nhưng khi bóng được chuyển xuống vòng 16m50 thì các chân sút như Đinh Thanh Bình, Huỳnh Tiến Đạt lại lúng túng như gà mắc tóc. Sự bế tắc của CAND ở chỗ họ không có “bài” tấn công một cách rõ ràng, khai thác biên nhiều nhưng thiếu đường chuyền quyết định, không biết tạo đột biến. Thêm vào đó tâm lý có phần nặng nề khiến đôi chân nhiều cầu thủ trở nên căng cứng, phối hợp không thanh thoát và dứt điểm quá kém. Điều này thêm một lần nữa chứng tỏ không phải có nhiều tên tuổi trong đội hình là đủ mạnh mà cần một sự gắn kết, một HLV tài năng, có liệu pháp tâm lý hay. CAND đã không có được điều đó nên giấc mơ giành quyền lên chơi ở hạng nhất phải chờ thêm ít nhất 1 năm nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.