Kỳ vọng Báo Thanh Niên có bước phát triển mới

Vũ Thơ
Vũ Thơ
20/06/2020 06:39 GMT+7

Theo anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, sau sắp xếp lại cơ quan báo chí, Thanh Niên vẫn được đánh giá là tờ báo lớn, kỳ vọng có bước phát triển mới trong thời gian sắp tới.

Ngày 19.6, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, dẫn đầu đoàn cán bộ T.Ư Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Báo Thanh Niên tại tòa soạn Hà Nội, nhân dịp ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6).
Đón tiếp anh Lê Quốc Phong và đoàn cán bộ T.Ư Đoàn có chị Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, và các cán bộ, phóng viên, biên tập viên...
Tại đây, anh Phong cho biết Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá rất cao nỗ lực của Báo Thanh Niên trong thời gian qua. Báo đã có lúc phải vượt qua khó khăn để phát triển, trưởng thành và đã giữ được uy tín, vị thế của mình, không chỉ trong làng báo mà trong hệ thống thông tin truyền thông của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là trong lòng bạn đọc.
Anh Phong cho rằng Báo Thanh Niên giữ được vị trí rất tốt. Đó không chỉ là niềm tự hào riêng của những người làm Báo Thanh Niên mà là còn là niềm vui chung của cơ quan chủ quản.
Sau sắp xếp lại cơ quan báo chí, Thanh Niên vẫn được đánh giá là tờ báo lớn, kỳ vọng có bước phát triển mới trong thời gian sắp tới. Ban Bí thư T.Ư Đoàn hy vọng và đặt yêu cầu Báo Thanh Niên ngày càng gia tăng bạn đọc trẻ.
Trước đó, ngày 18.6, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; lãnh đạo T.Ư Hội LHTN Việt Nam cũng đã đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên nhân 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.