Kylie Minogue thắng kiện em gái Kim 'siêu vòng ba' về bản quyền tên riêng

07/02/2017 16:44 GMT+7

Mirror cho biết đơn xin độc quyền tên gọi của ngôi sao chương trình thực tế Keeping up with the Kardashians Kylie Jenner đã bị từ chối.

Giới truyền thông Hollywood đồng loạt đưa tin Kylie Minogue là người thắng cuộc trong trận chiến pháp lý với Kylie Jenner liên quan đến bản quyền cái tên Kylie.
Được biết, năm 2014, em gái của Kim Kardashian đã đệ đơn xin độc quyền tên gọi này tại Mỹ. Đến tháng 2.2016, diva người Úc lên tiếng phản đối. Luật sư của Kylie Minogue miêu tả Kylie Jenner là “nhân vật truyền hình thực tế hạng hai - người xuất hiện trên chương trình truyền hình Keeping up with the Kardashians với một vai phụ”.
Trong các tài liệu của tòa án, KDB - đơn vị đại diện luật pháp cho nữ ca sĩ, tuyên bố yêu cầu của chân dài 19 tuổi sẽ khiến công chúng nhầm lẫn và thương hiệu của Kylie Minogue sẽ bị ảnh hưởng xấu. Công ty cũng chỉ ra rằng chủ nhân hit Can't get you out of my head đang sở hữu các thương hiệu đa dạng về dịch vụ giáo dục và giải trí dưới tên Kylie. Ngoài ra, cô còn nắm trong tay tên miền kylie.com từ ngày 21.8.1996, một năm trước khi cả Kylie Jenner ra đời.
Theo Daily Mail, đơn của bạn gái rapper Tyga do Văn phòng sáng tạo và nhãn hiệu thương mại nước Mỹ bác bỏ từ tuần trước. Thế nhưng, cô không bỏ cuộc và đã nộp đơn kháng cáo.
Nữ ca sĩ 48 tuổi bên hôn phu trên thảm đỏ một lễ trao giải năm 2016
Thời gian gần đây, Kylie Minogue đang là tâm điểm của truyền thông bởi vụ chia tay ồn ào giữa cô với hôn phu Joshua Sasse. Nhiều người suy đoán nguyên nhân của sự tan rã là do nam diễn viên thân thiết quá mức với cô đào người Tây Ban Nha Marta Milans. Cả hai bắt đầu quen biết trong lúc cùng quay phim truyền hình No tomorrow ở Canada hồi năm ngoái.
Nữ ca sĩ không tiết lộ lý do chấm dứt chuyện tình dài 18 tháng. Báo chí cũng đưa tin thêm là cô cũng đã trả nhẫn đính hôn cho tình trẻ.
Hè năm 2015, Kylie Minogue và cựu hôn phu phải lòng nhau trên trường quay sê ri truyền hình Galavant. Đến tháng 2.2016, cả hai tuyên bố đính hôn mặc cho khoảng cách tuổi tác khá lớn (19 tuổi). Tuy nhiên, chỉ một năm sau, cặp đôi “đường ai nấy đi” trong sự ủng hộ từ phía người nhà giọng ca sinh năm 1968. Daily Mail cho biết gia đình Kylie Minogue đã rất phấn khích và thậm chí là tổ chức ăn mừng khi biết tin đôi tình nhân “tan đàn xẻ nghé”, vì họ không yêu mến gì Joshua Sasse.
Bên cạnh đó, bạn bè của Kylie Minogue có ý kiến là tài tử 30 tuổi không đáng tin cậy và khá lăng nhăng. Mới đây nhất, còn có nguồn tin giọng ca gần tuổi ngũ tuần đã chi đến 10.000 USD để Joshua Sasse cấy ghép tóc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.