Kyrgyzstan ban bố tình trạng khẩn cấp

20/05/2010 10:04 GMT+7

(TNO) Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Jalalabad hôm 19.5 sau khi có 2 người chết và 74 người khác bị thương trong các vụ đụng độ giữa những nhóm người thiểu số chống đối với cảnh sát tại miền nam nước này, hãng Reuters đưa tin.

Ngoài Jalalabad, khu vực Suzak lân cận cũng đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp từ hôm 19.5 đến ngày 1.6.

 

Người biểu tình trên đường phố Jalalabad hôm 14.5 - Ảnh: AFP

Ở hai nơi này, lệnh giới nghiêm được tiến hành mỗi đêm, từ 22 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.

Trước đó, lực lượng đặc nhiệm Kyrgyzstan đã phải bắn chỉ thiên để ngừa hàng ngàn người biểu tình tràn vào một trường đại học ở Jalalabad, khu vực quê nhà cũng là “cứ địa” của Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev.

Quốc gia Trung Á này đã ở trong tình trạng bất ổn kể từ sau khi cuộc chính biến lật đổ ông Bakiyev vào hôm 7.4 vừa qua.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.