Kyrgyzstan bắt em trai ông Bakiyev

22/07/2010 15:07 GMT+7

(TNO) Giới chức ở Kyrgyzstan cho biết họ đã bắt giữ em trai của Tổng thống vừa bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev.

Hãng tin AP dẫn thông báo của chính phủ Kyrgyzstan cho hay Akhmat Bakiyev đã bị bắt giữ vào khuya 21.7 tại thành phố Jalal-Abad, một trong những nơi đã bùng phát bạo lực liên quan tới sắc tộc hồi tháng trước.

Lửa cháy khắp thành phố Osh, nơi bạo động sắc tộc bùng phát hồi tháng 6 vừa qua - Ảnh: Reuters

Cảnh sát cho biết ông Akhmat Bakiyev đã thừa nhận có liên quan tới các vụ bạo động sắc tộc giữa cộng đồng người Uzbekistan và người Kyrgyzstan, khiến hàng trăm người chết và buộc hàng ngàn người khác phải sơ tán.

Ông Akhmat Bakiyev là một chính trị gia có quyền lực ở miền nam nên việc ông này bị bắt giúp chính phủ Kyrgyzstan hi vọng tình hình tại đây sẽ được cải thiện.

Riêng ông Kurmanbek Bakiyev đã bị lật đổ trong vụ bạo động đẫm máu hồi tháng 4 vừa qua.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.