Kyrgyzstan cáo buộc ông Bakiyev chi tiền cho khủng bố

25/06/2010 11:33 GMT+7

(TNO) Những người ủng hộ và người thân của cựu Tổng thống Kurmanbek Bakiyev của Kyrgyzstan đã cam kết cung cấp 30 triệu USD cho các tổ chức khủng bố quốc tế để kích động bạo động ở vùng miền nam nước này, theo giới chức an ninh Kyrgyzstan vào hôm 24.6.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Keneshbek Duishebayev, người đứng đầu Cơ quan an ninh quốc gia Kyrgyzstan, cho biết các tổ chức khủng bố - bao gồm Phong trào Hồi giáo Uzbekistan (IMU) và Liên đoàn Thánh chiến Hồi giáo (IJU) - đã trực tiếp lên kế hoạch và tham gia vụ xung đột sắc tộc ở thành phố Osh và Jalal-Abad, miền nam quốc gia Trung Á này.

Cũng theo nguồn tin trên, người thân của ông Bakiyev đã gặp các đại diện của tàn quân Taliban, của IMU… hồi tháng trước để thảo luận kế hoạch gây bạo động tại Kyrgyzstan và cam kết cung cấp 30 triệu USD cho những tổ chức khủng bố này.

 

 Một phụ nữ tại ngôi nhà của mình đã bị phá hủy trong vụ bạo động ở Jalal-Abad - Ảnh: Reuters 

Theo ông Duishebayev, IJU đã đưa 15 tên khủng bố chuyên nghiệp đến Kyrgyzstan hồi tháng trước.

Nhóm khủng bố này đã vào lãnh thổ Kyrgyzstan thông qua Afghanistan và Tajikstan.

Kết quả điều tra này đã được các nước liên quan xác nhận, ông Duishebayev khẳng định.

Các vụ bạo động sắc tộc tại miền nam Kyrgyzstan trong tháng này đã làm 214 người thiệt mạng và 2.137 người khác bị thương.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.