Kyrgyzstan kéo dài lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp

20/06/2010 10:44 GMT+7

(TNO) Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã cam kết với phái đoàn Mỹ hôm 19.6 rằng Bishkek sẽ điều tra các vụ xung đột sắc tộc đẫm máu vừa qua.

Hãng AFP dẫn nguồn tin từ giới chức Kyrgyzstan cho biết các vụ đụng độ giữa các thanh niên người Kyrgyzstan và Uzbekistan làm khoảng 2.000 người thiệt mạng, đồng thời ảnh hưởng đến cuộc sống của 1 triệu người.

 

 Người gốc Uzbekistan băng qua biên giới Kyrgyzstan - Uzbekistan để trở lại quê nhà ở Kyrgyzstan - Ảnh: AFP

Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan hôm 19.6 cũng khẳng định rằng họ quyết định kéo dài lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Osh và một số khu vực gần đó tới ngày 25.6.

Tình trạng khẩn cấp, được ban bố vào hôm 11.6, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào hôm nay (20.6).

Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cho biết cơ quan này đang tăng cường viện trợ cho khu vực xảy ra bạo động kể trên.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.