Kyrgyzstan: Phe chống đối lập chính phủ

08/04/2010 16:48 GMT+7

(TNO) Ngày 8.4, lực lượng đối lập tại Kyrgyzstan tuyên bố thành lập một chính phủ lâm thời do cựu Ngoại trưởng Roza Otunbayeva đứng đầu.

Otunbayeva cho biết sẽ lãnh đạo chính phủ lâm thời cho đến khi bầu cử được tổ chức trong vòng 6 tháng tới. Bà này cũng tuyên bố giải tán quốc hội và kêu gọi Tổng thống Kurmanbek Bakiyev từ chức.

 
Lợi thế có vẻ đang nghiêng về phía đối lập ở Kyrgyzstan - Ảnh: AFP

Được biết ông Bakiyev đã rời bỏ thủ đô Bishkek, chạy về khu vực Jalal-Abad để tranh thủ sự ủng hộ ở đây.

“Công việc của ông ta tại Kyrgyzstan đã chấm dứt”, bà Otunbayeva phát biểu.

Hãng tin AP dẫn lời bà này nói rằng hiện lực lượng đối lập đã kiểm soát được 4 trong số 7 tỉnh của Kyrgyzstan.

Trong khi đó, Ismail Isakov, bộ trưởng quốc phòng lâm thời theo như danh sách nội các vừa được công bố, nói rằng quân đội đã về phe lực lượng chống đối và sẽ không có chuyện dùng quân đội để chống lại dân sự như những ngày qua nữa, khi mà quân đội đã bắn vào các đám đông biểu tình.

Được biết hầu hết các tòa nhà chính phủ ở thủ đô và cả nhà riêng của ông Bakiyev đã bị cướp bóc hoặc bị đốt phá. Tấm ảnh chân dung của ông Bakiyev ở tòa nhà chính phủ thì bị phun sơn đỏ.

AP đưa tin sau 2 ngày bạo động, thủ đô Bishkek ngày 8.4 đã khá yên ắng và không còn cảnh quân đội, cảnh sát xuất hiện dày đặc.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.