Kyrgyzstan: Trưng cầu dân ý thành công

28/06/2010 16:48 GMT+7

(TNO) Với hầu hết số phiếu đã được kiểm, khoảng 90% những người tham gia cuộc trưng cầu dân ý ở Kyrgyzstan đã bỏ phiếu thông qua hiến pháp mới, trong đó giới hạn quyền của tổng thống và trao thêm quyền cho quốc hội.

Tổ chức an ninh và hợp tác châu u (OSCE), vốn giám sát cuộc trưng cầu dân ý, hôm 28.6 đã nhận định rằng nó được thực hiện một cách minh bạch và êm thấm.

 
 Cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra trong bối cảnh cực kỳ căng thẳng - Ảnh: AFP

Đây là thành công quan trọng, được xem là thước đo đối với chính quyền của Tổng thống Roza Otunbayeva, vốn tạm lên nắm chính quyền sau cuộc lật đổ Tổng thống Kurmanbek Bakiyev hồi tháng 4 vừa qua.

Bà Otunbayeva nay tuyên bố với kết quả kể trên, bà có thể tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời, thành lập chính phủ và chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 tới.

Cuộc trưng cầu dân ý đã thành công ngoài dự kiến của nhiều người, bởi cuộc bạo động sắc tộc khủng khiếp ở đất nước này chỉ mới chấm dứt. Trong đợt bạo động này, khoảng 2.000 người thiểu số Uzbekistan ở miền nam đã thiệt mạng, trong khi 400.000 người phải bỏ nhà bỏ cửa chạy đi lánh nạn.

Boris Frlec, người đứng đầu nhóm quan sát viên của OSCE tại Kyrgyzstan phát biểu: “Trong bối cảnh cực khó khăn mà cuộc trưng cầu dân ý diễn ra: chỉ vài tuần lễ sau đợt bạo động ở Osh và Jalal-Abad, chính quyền tạm thời và các cơ quan khác cần được tán dương vì đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý trong hòa bình”.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.