Kyrgyzstan yêu cầu Belarus dẫn độ ông Bakiyev

07/05/2010 14:55 GMT+7

(TNO) Văn phòng Tổng công tố Kyrgyzstan đã yêu cầu phía Belarus dẫn độ Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev (ảnh) về Bishkek, hãng tin Itar-Tass dẫn lời Phó thủ tướng Azinbek Beknazarov của Kyrgyzstan cho biết hôm nay (7.5).

Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã tước bỏ quyền miễn truy tố của ông Bakiyev.

“Ông ấy đã bị buộc tội lạm dụng quyền lực gây hậu quả nghiêm trọng và liên quan tới vụ việc nhiều người bị sát hại”, ông Beknazarov nói.

Cũng theo ông Beknazarov, tòa án Kyrgyzstan đã ra phán quyết bắt giữ ông Bakiyev.

Tổng thống bị lật đổ Bakiyev đã rời Kyrgyzstan sang sống tại Belarus hồi tháng trước sau cuộc chính biến khiến hàng chục người thiệt mạng.
 
Trong diễn biến khác, theo hãng tin Reuters, cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol hôm 6.5 đã phát lệnh truy nã Maksim Bakiyev - con trai của ông Bakiyev - vì liên quan tới những cáo buộc gian lận trong việc cung cấp nhiên liệu cho một căn cứ không quân của Mỹ tại Kyrgyzstan.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.