'Lá bài' kinh tế của cựu Tổng thống Trump

Khánh An
Khánh An
26/09/2024 05:42 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh tuyên truyền các cam kết về kinh tế trước thềm bầu cử, kèm những lời cảnh báo mạnh miệng.

Vận động tranh cử tại TP.Savannah (bang Georgia, Mỹ) ngày 24.9, cựu Tổng thống Donald Trump cam kết rằng nếu đắc cử, ông sẽ đưa công việc sản xuất từ nước ngoài đến Mỹ, nhằm tạo việc làm và thúc đẩy nền kinh tế. "Chúng ta sẽ lấy việc làm từ các nước khác. Chúng ta sẽ lấy những nhà máy của họ", Đài Fox News dẫn lời ông phát biểu và tuyên bố rằng "phục hưng sản xuất" sẽ là trọng tâm trong kế hoạch kinh tế của ông.

Ông Trump hứa 'hãng xe Đức sẽ thành hãng xe Mỹ' nếu ông đắc cử tổng thống

Thu hút đầu tư

Cụ thể, ông Trump cho biết mình sẽ ưu đãi thuế và cắt giảm các quy định, dẫn đến "sự đổ xô" đầu tư từ các nước đồng minh như Đức, Hàn Quốc hay đối thủ kinh tế là Trung Quốc.

"Tôi muốn các công ty xe hơi Đức trở thành các công ty xe hơi Mỹ. Tôi muốn họ xây dựng các nhà máy tại đây", ông phát biểu và dọa áp thuế suất cao đối với hàng nhập khẩu. Trước đó hôm 23.9, ông tuyên bố sẽ áp thuế suất 200% đối với các sản phẩm nhập khẩu của Tập đoàn John Deere nếu tập đoàn sản xuất thiết bị nông nghiệp này của Mỹ chuyển việc sản xuất sang Mexico theo kế hoạch. Chưa hết, ông còn dọa áp thuế suất 100% đối với mọi xe hơi nhập khẩu từ Mexico. "Cách duy nhất để họ xóa bỏ thuế suất đó là xây dựng một nhà máy ngay tại Mỹ", ông phát biểu.

'Lá bài' kinh tế của cựu Tổng thống Trump- Ảnh 1.

Ông Trump vận động cạnh các áp phích về sản xuất tại Mỹ và giảm thuế doanh nghiệp

ẢNH: REUTERS

Đối với các công ty tại Mỹ, ông nhắc lại cam kết cắt giảm thuế doanh nghiệp xuống còn 15% từ mức 21% và lập những khu vực thuế suất ưu đãi trên đất liên bang.

Cảnh báo mạnh mẽ

Không chỉ hứa hẹn, cựu tổng thống còn đưa ra nhiều đe dọa về những viễn cảnh đáng lo ngại đối với người dân nếu ông thất cử.

Vận động tại thị trấn Indiana (Pennsylvania) hôm 23.9, ông cho rằng giá điện sẽ tăng vọt và làm phá sản các doanh nghiệp nông nghiệp nếu đối thủ tranh cử là Phó tổng thống Kamala Harris chiến thắng. "Khi đó, các bạn sẽ không còn giữ được trang trại lâu lắm đâu", ông cảnh báo.

Theo CNN, đây là tông giọng điệu cảnh báo quen thuộc, khi ông thường gợi lên một viễn cảnh đất nước bị tàn phá bởi tội phạm, suy thoái kinh tế và "cuộc xâm lấn" của người nhập cư. Trong khi đó, hầu hết chính trị gia đều thuyết phục cử tri bằng những viễn cảnh lạc quan, thôi thúc niềm hy vọng và cam kết về những thay đổi. Bà Harris đang tìm cách xóa bỏ bức tranh tương lai ảm đạm của ông Trump bằng viễn cảnh "nền kinh tế của cơ hội". Bà cam kết giảm thuế cho các gia đình trung lưu và thu nhập thấp, cũng như giảm chi phí thuốc men.

Bầu cử Mỹ: Người dân bỏ những lá phiếu bầu tổng thống đầu tiên

Giới quan sát cho rằng thông điệp của ông Trump vẫn có hiệu quả đối với một bộ phận cử tri, khi chi phí cao và vấn đề việc làm là nỗi lo của nhiều người. Sau buổi vận động tranh cử, ông Trump ghé một cửa hàng ở thị trấn Kittanning (Pennsylvania) và trả tiền thực phẩm cho một phụ nữ. "Tại đây, nó chỉ là 100 USD. Chúng tôi sẽ làm điều đó cho các bạn từ Nhà Trắng", ông cam kết.

Nổ súng nhằm vào văn phòng chiến dịch tranh cử của bà Harris

Tờ The Hill ngày 25.9 đưa tin cảnh sát đang điều tra vụ nổ súng nhằm vào văn phòng chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Harris và các ứng viên nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ tại bang Arizona. Sự việc xảy ra sau nửa đêm 23.9 (giờ địa phương) khi các phát súng bắn trúng văn phòng chiến dịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ tại TP.Tempe. Dự kiến bà Harris sẽ vận động tranh cử tại Arizona vào ngày 27.9. Cảnh sát Temple đang điều tra sự việc. Không có ai trong văn phòng khi xảy ra sự việc và lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực này để điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.