'La La Land', 'Deadpool' được lòng giới biên kịch Mỹ

06/01/2017 10:38 GMT+7

Con đường hướng tới đề cử Oscar của hai tác phẩm này ngày càng rộng mở khi mới đây La La Land và Deadpool đều giành đề cử kịch bản xuất sắc nhất của Hiệp hội Biên kịch Mỹ.

Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) vừa công bố danh sách đề cử các phim điện ảnh và truyền hình có kịch bản xuất sắc nhất năm 2016. Ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất, không bất ngờ khi La La Land cùng Manchester by the Sea Moonlight đều có mặt trong danh sách đề cử.
Đây là ba phim được dự đoán sẽ làm nên cuộc đua “tam mã” gây cấn tới tượng vàng Oscar năm 2017. Trước đó, đây cũng là các tác phẩm nổi bật, được đánh giá cao tại những liên hoan phim quốc tế uy tín như Cannes, Venice, Toronto và nhận được đề cử cũng như chiến thắng các giải tiền Oscar quan trọng như giải Critics’ Choice Awards, giải Gotham.
Nếu như La La LandMoonlight được chấp bút bởi chính đạo diễn của phim lần lượt là Damien Chazelle và Barry Jenkins thì bộ phim tâm lý gia đình Manchester by the Sea lại là một sản phẩm sáng tạo của biên kịch kỳ cựu Kenneth Lonergan.
Hai tác phẩm cuối cùng xuất hiện trong hạng mục đề cử quan trọng này là Hell or High Water của nam diễn viên kiêm biên kịch Taylor Sheridan và tác phẩm tình cảm chống nạn phân biệt chủng tộc Loving của đạo diễn Jeff Nichols.
La La Land ngày càng rộng cửa tại Oscar 2017 Ảnh: Cắt từ phim
Bất ngờ nhất phải kể đến hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất với sự xuất hiện của Deadpool. 2016 là một năm thành công không tưởng ở cả mặt doanh thu và nghệ thuật của bộ phim siêu anh hùng kiểu mới này.
Không những thu về hơn gấp 10 lần số vốn gần 60 triệu USD đã bỏ ra, tác phẩm được chuyển thể từ truyện tranh X-Men còn góp mặt trong danh sách đề cử của các giải thưởng điện ảnh uy tín như Quả cầu vàng và mới nhất là giải của Hiệp hội Biên kịch Mỹ, một giải thưởng được cho là rất khắt khe trong việc chọn ứng viên.
Cạnh tranh trực tiếp với Deadpool tại hạng mục này còn có phim viễn tưởng Arrival của nữ diễn viên Amy Adams, bộ phim tâm lý Fences, tác phẩm hài hước Hidden Figures và bộ phim kinh dị Nocturnal Animals của nhà thiết kế thời trang lấn sân sang đạo diễn Tom Ford.
Giải thưởng của Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) là giải tiền Oscar rất quan trọng vì kết quả của sự kiện này luôn nhận được sự tham khảo nhiệt tình từ các thành viên Viện Hàn lâm. Đơn cử như năm ngoái, hai bộ phim giành giải Kịch bản gốc và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất tại WGA là SpotlightThe Big Short đều góp mặt trong danh sách 8 phim đề cử tại Oscar.
WGA là một trong bốn giải thưởng tiền Oscar quan trọng nhất, bên cạnh PGA (giải của Hiệp hội Nhà sản xuất), DGA (giải của Hiệp hội Đạo diễn) và SAG (giải của Hiệp hội Diễn viên).
Lễ trao giải WGA lần thứ 69 sẽ diễn ra vào ngày 19.2 tới.
Danh sách một số đề cử quan trọng của Giải thưởng Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) 2017:
Kịch bản gốc phim điện ảnh xuất sắc nhất:
Hell or High Water (biên kịch Taylor Sherida)
La La Land (biên kịch Damien Chazelle)
Loving (biên kịch Jeff Nichols)
Manchester by the Sea (biên kịch Kenneth Lonergan)
Moonlight (biên kịch Barry Jenkins)
Kịch bản phim điện ảnh chuyển thể xuất sắc nhất:
Arrival (biên kịch Eric Heisserer, dựa trên tiểu thuyết Story of Your Life của Ted Chiang)
Deadpool (biên kịch Rhett Reese và Paul Wernick, dựa trên loạt truyện tranh X-Men Comic Books)
Fences (biên kịch August Wilson, dựa trên vở kịch cùng tên của August Wilson)
Hidden Figures (biên kịch Allison Schroeder và Theodore Melfi, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Margot Lee Shetterly)
Nocturnal Animals (biên kịch Tom Ford, dựa trên tiểu thuyết Tony and Susan của Austin Wright)
Kịch bản phim tài liệu xuất sắc nhất:
Author: The JT LeRoy Story (biên kịch Jeff Feuerzeig)
Zero Days (biên kịch Alex Gibney)
Command and Control (biên kịch Robert Kenner và Eric Schlosser)
Kịch ản phim truyền hình xuất sắc nhất:
The Americans (biên kịch Peter Ackerman, Tanya Barfield, Joshua Brand, Joel Fields, Stephen Schiff, Joe Weisberg, Tracey Scott Wilson)
Better Call Saul (biên kịch Ann Cherkis, Vince Gilligan, Jonathan Glatzer, Peter Gould, Gennifer Hutchison, Heather Marion, Thomas Schnauz và Gordon Smith)
Game of Thrones (biên kịch David Benioff, Bryan Cogman, Dave Hill và D.B. Weiss)
Stranger Things (biên kịch Paul Dichter, Justin Doble, The Duffer Brothers, Jessica Mecklenburg, Jessie Nickson-Lopez và Alison Tatlock)
Westworld (biên kịch Ed Brubaker, Bridget Carpenter, Dan Dietz, Halley Gross, Lisa Joy, Katherine Lingenfelter, Dominic Mitchell, Jonathan Nolan, Roberto Patino, Daniel T. Thomsen và Charles Yu)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.