‘La La Land’ thăng hạng ngoạn mục trên bảng xếp hạng các phim ăn khách

16/01/2017 10:42 GMT+7

Từ vị trí thứ 5 của tuần trước, tác phẩm vừa đoạt 7 giải Quả cầu vàng 2016 đã tiến một bước dài để leo lên ngôi vị số hai trong danh sách các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần vừa rồi.

Theo số liệu thống kê của Box Office Mojo, Hidden FigureLa La Land là hai tác phẩm được mở rộng quy mô trình chiếu vào hai tuần trở lại đây đang có bước tiến triển tốt về mặt doanh thu. Tuy không thật sự bứt phá trước các đối thủ nhưng việc chia nhau vị trí nhất nhì thuộc thể loại hài/nhạc kịch này đều khiến nhà sản phim hài lòng vào thời điểm thị trường phòng vé đầu năm có quá nhiều sự lựa chọn cho khán giả.
Trong đó, bộ phim Hidden Figure sau tuần thứ 2 được công chiếu rộng rãi ở quy mô 3.286 cụm rạp đã mang về thêm 20,4 triệu USD, đẩy tổng doanh thu quốc nội của tác phẩm lên 54,8 triệu USD. Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp tác phẩm lấy đề tài không gian này “chễm chệ” trên ngôi vương của phòng vé Bắc Mỹ.
Với kinh phí sản xuất chỉ 25 triệu USD, Hidden Figure là tác phẩm xoay quanh ba nhà toán học nữ da màu làm việc tại NASA trong thập niên 1960, góp công lớn trong việc đưa người Mỹ đầu tiên ra ngoài không gian. Trong lễ trao giải Quả cầu vàng vừa qua, tuy được đề cử 2 giải nhưng Hidden Figure đã phải ra về tay trắng trước những đối thủ quá mạnh ở hạng mục Kịch bản xuất sắc và Nữ diễn viên phụ xuất sắc.
Hidden Figure tuần thứ 2 liên tiếp đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ
Bên cạnh phong độ ổn định của Hidden Figure, diễn biến đáng chú ý nhất trong phòng vé tuần qua chính là cú thăng hạng đầy bất ngờ của La La Land trong bảng xếp hạng các phim ăn khách. Sau khi được mở rộng quy mô rạp chiếu từ 750 cụm rạp đến 1.500 và bây giờ là 1.850 cụm, tác phẩm nhạc kịch của Damien Chazelle đã bước một bước dài từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng dù đã ra mắt ở tuần thứ 6.
Hiện bộ phim đang thu về 74 triệu USD tại thị trường quê nhà, tăng 43% doanh thu so với tuần trước. Có vẻ như đây sẽ là tác phẩm độc lập phát hành vào năm 2016 thành công nhất khi vừa khiến nhà sản xuất lãi (kinh phí sản xuất bộ phim khoảng 30 triệu USD) và được đánh giá cao về mặt nội dung.
Thêm một bộ phim nuôi mộng “đánh chiếm” phòng vé cuối tuần bằng việc nâng số lượng cụm rạp trình chiếu là Patriots Day khi nhà phát hành Lionsgate quyết định tăng quy mô lên 3.120 rạp. Tác phẩm phẩm mới của đạo diễn Peter Berg và tài tử Mark Wahlberg thu về 12 triệu USD và hiện đang xếp ở vị trí thứ 6.
‘La La Land’ thăng hạng ngoạn mục trên bảng xếp hạng các phim ăn khách 2
Patriots Day đánh dấu lần thứ ba tài tử Mark Wahlberg hợp tác với đạo diễn Peter Berg Ảnh: Reuters
Patriots Day kể lại vụ đánh bom khủng bố cuộc thi marathon Boston năm 2013 khiến ba người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Sau đó, cuộc tẩu thoát của hai kẻ thủ ác còn tiếp tục gây ra thương vong cho lực lượng cảnh sát thành phố. Tuy bị một số người dân Boston phản đối, nhưng phim hiện được lòng giới phê bình với điểm số 78% trên Rotten Tomatoes.
Ba tác phẩm “tân binh” khác trong tuần này tại Bắc Mỹ là phim kinh dị Bye Bye Man, tác phẩm giật gân Sleepless và hành động viễn tưởng Monster Trucks. Trong khi Bye Bye Man gây bất ngờ với việc xếp trên cả Patriots Day với 13,3 triệu USD sau 3 ngày cuối tuần khởi chiếu thì SleeplessMonster Trucks lần lượt về vị trí thứ 7 và 8 với 10,5 triệu USD và 8,5 triệu USD.
Trong số đó Monster Trucks được liệt vào danh sách phim có thành tích phòng vé “thảm họa” bởi tác phẩm được hãng Paramount đầu tư tới 125 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.