Lạ lùng ‘cây giáng sinh cháy trụi’ ở trung tâm Sydney

22/12/2019 14:00 GMT+7

Khác với hình ảnh cây giáng sinh hoa lệ thường thấy, quận trung tâm thương mại của thành phố Sydney, Úc lại cho trưng bày cây thông được ghép từ những vật còn sót lại từ các đám cháy rừng .

“Cây giáng sinh cháy trụi” được xem là biểu tượng của sự sẻ chia và ủng hộ những nạn nhân đã mất đi nhà cửa và các tài sản khác do cháy rừng, theo báo The Washington Post hôm 21.12 dẫn thông tin từ Chữ Thập Đỏ Úc.
Nó được sắp xếp từ những khúc gỗ bị cháy đen, một khung sườn rúm ró của xe đạp, một thiết bị báo cháy bị phá hủy và các đồ gia dụng khác bị hủy hoại.
Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong các đám cháy ở bang New South Wales, phá hủy hơn 700 ngôi nhà và tàn phá 1,2 triệu hécta đất đai.
Nghệ sĩ James Dive, người nghĩ ra ý tưởng tạo nên cây giáng sinh trên, cho hay ông đã đến các hiện trường các vụ cháy rừng để thu thập vật liệu phù hợp.
“Tôi quay lại với hai ấn tượng trong đầu: Thứ nhất chính là quy mô của các vụ cháy rừng. Ai nấy đều bị sốc bởi sự câm lặng của cảnh quan xung quanh, không còn tiếng chim chóc, mọi thứ biến mất”, Reuters dẫn lời ông Dive.
Thế nhưng, cùng lúc đó, ấn tượng thứ hai nẩy ra trong đầu nhà nghệ sĩ, đó chính là sự kiên cường của vạn vật. Giữa cảnh tan hoang, những mầm cây đang vội vã nhú lên.
Cây giáng sinh cháy trụi được tạo ra thông qua sự hợp tác giữa Chữ Thập Đỏ Úc và thành phố Sydney.

[VIDEO] Trực thăng cứu hỏa "múc" nước hồ bơi đi chữa cháy rừng ở Úc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.