Lạ miệng với món tàu hủ cốm xanh, tàu hủ đậu đỏ

01/10/2020 08:40 GMT+7

Với kinh nghiệm nấu món chè thập cẩm và tàu hủ non hơn 20 năm chủ quán đã sáng tạo ra món tàu hủ cốm xanh và tàu hủ đậu đỏ lạ miệng.

Trong mỗi ly tàu hủ cốm xanh sẽ có các nguyên liệu gồm: tàu hủ non, cốm xanh, nước cốt dừa, nước đường và đá xay. Điểm nhấn của món ăn này chính phần cốm xanh. Để có được món cốm xanh thơm, dẻo chủ quán dùng cốm dẹp rồi hấp chín.

Phần cốm xanh

Thái Trương

Cùng với đó là món tàu hủ đậu đỏ cũng làm nhiều thực khách tò mò muốn ăn khi đến quán. Trong món tàu hủ đậu đỏ sẽ có tàu hủ non, đậu đỏ, nước cốt dừa, nước đường và đá xay.

Tàu hủ đậu đỏ

Thái Trương

Cốm xanh trong ly đậu hủ

Thái Trương

Quán chè, tàu hủ cốm xanh, tàu hủ đậu đỏ

Tuyết Dương

Không gian quán tuy nhỏ gọn, nhưng khá sạch sẽ và thoáng mát. Giá bán của mỗi phần ăn cũng rất phù hợp với túi tiền của sinh viên từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/phần. Giờ mở bán của quán tàu hủ cốm xanh từ 14 giờ đến 22 giờ hằng ngày.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.