Lai Châu: Phát hiện quả bom dài 1,5 m, nặng 227 kg ở ven suối Nà Um

24/08/2021 18:47 GMT+7

Một quả bom nặng 227kg , dài 1,5 m, có đường kính 36 cm, mới được phát hiện ở khu vực suối Nà Um, bản Nà Đon, xã Bình Lư, H.Tam Dường, tỉnh Lai Châu.

Ngày 24.8, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, Ban Công binh và Ban Chỉ huy Quân sự H.Tam Đường đã phối hợp huỷ nổ thành công quả bom nguyên kíp nổ còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ.
Ngay khi nhận được tin báo từ người dân và chính quyền địa phương về việc phát hiện quả bom này, Ban Chỉ huy Quân sự H.Tam Đường đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cử lực lượng chức năng đến phong toả hiện trường.
Qua công tác chuyên môn xác định, quả bom là loại bom phá 500 LBS, trọng lượng 227 kg, dài 1,5 m, đường kính 36 cm, do Mỹ ném xuống trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam.
Sau khi xác định được phương án, lực lượng công binh đã vô hiệu hoá ngòi nổ, tổ chức di chuyển quả bom ra xa khỏi khu dân cư, đến địa điểm huỷ nổ tại bản Loong Luống, xã Sơn Bình, H.Tam Đường.
Lực lượng công binh sau đó đã thực hiện huỷ quả bom thành công bằng phương pháp dùng thuốc nổ kích nổ ngòi điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.