Lại phát hiện vụ phá rừng tự nhiên ở Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
25/09/2019 11:41 GMT+7

Thêm một khu rừng tự nhiên ở huyện vùng cao Quảng Nam với hàng chục cây cổ thụ tiếp tục bị lâm tặc ngang nhiên đốn hạ không thương tiếc.

Ngày 25.9, ông Lê Văn Trường, Phó hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My (Quảng Nam), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ phá rừng tự nhiên tại xã Trà Nú (H.Bắc Trà My).

Cây gỗ lớn có tuổi đời hàng chục năm bị đốn hạ không thương tiếc tại rừng tự nhiên Trà Nú

Ảnh: Nam Thịnh

Theo ông Trường, hiện lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền xã Trà Nú tiếp cận hiện trường kiểm tra, xác định cụ thể mức độ thiệt hại.
Theo phản ánh ban đầu, tại khu vực rừng phòng hộ tự nhiên ở tại thôn 4 (xã Trà Nú) có hàng chục cây gỗ cổ thụ đường kính từ 1 - 1,5 m đã bị lâm tặc đốn hạ, nhiều khúc gỗ với chiều dài khoảng 5 m nằm ngổn ngang giữa rừng. Ngoài ra, nhiều cây gỗ còn vết cắt rất mới, chưa ráo nhựa; nhiều phách gỗ đã được xẻ thịt chưa kịp vận chuyển ra khỏi hiện trường.
Cách đó khoảng 400 m, một bãi tập kết khoảng 30 phách gỗ đã ra quy cách nằm trên đường mòn, chuẩn bị đưa ra ngoài. Đáng chú ý, một số người dân địa phương phản ánh tình trạng phá rừng diễn ra trong thời gian dài, sau khi khai thác, lâm tặc đưa gỗ ra khu vực Nông trường cao su tại thôn 4, rồi cho xe vào chở đi tiêu thụ.

Làm rõ trách nhiệm trước ngày 27.9

Liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn này, ngày 25.9, UBND H.Bắc Trà My đã có công văn yêu cầu yêu cầu UBND xã Trà Nú báo cáo cụ thể về công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương.

Gỗ được xẻ thành phách được đưa ra khỏi bìa rừng chờ chuyển đi

Ảnh: Nam Thịnh

UBND H.Bắc Trà My cũng yêu cầu UBND xã Trà Nú kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, nhóm hộ được giao khoán diện tích quản lý, bảo vệ rừng liên quan; làm rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành quản lý, bảo vệ rừng của lãnh đạo xã, báo cáo kết quả trước ngày 27.9.

Công an H.Bắc Trà My, Quảng Nam và Hạt Kiêm lâm huyện khẩn trương điều tra, xác minh, xác định người vi phạm; bảo vệ hiện trường không để các đối tượng lợi dụng tẩu tán tang vật vi phạm.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, hồi tháng 3.2019, tại tiểu khu 752 (thuộc lâm phận xã Trà Bui, H.Bắc Trà My) với 20 cây bị đốn hạ, ước tính hơn 17 m3. Tháng 8.2019, một vụ phá rừng tự nhiên tại khoảnh 5, tiểu khu 781 (thôn 1, xã Trà Kót, H.Bắc Trà My, Quảng Nam) với 18 cây bị đốn hạ với khối lượng khoảng 20 m3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.