Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
24/08/2021 11:10 GMT+7

Lãi suất giao dịch tiền đồng giữa các nhà băng trên thị trường liên ngân hàng những ngày gần đây liên tục sụt giảm.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 20.8 giảm 0,3 - 0,5%/năm so với đầu tháng 8, cụ thể kỳ hạn qua đêm còn 0,66%/năm, 1 tuần còn 0,74%/năm, 2 tuần còn 0,9%/năm, 1 tháng còn 1,21%/năm, 3 tháng còn 2,31%/năm, 6 tháng còn 2,61%/năm.
Doanh số giao dịch ở một số kỳ hạn tăng từ 1.000 - 7.000 tỉ đồng so với đầu tháng như qua đêm lên 126.393 tỉ đồng, 1 tuần lên 17.797 tỉ đồng, 1 tháng lên 2.017 tỉ đồng, 3 tháng lên 1.074 tỉ đồng…
Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6, tỷ trọng tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán giảm xuống còn 11,1% thay vì mức 12,11 - 12,21% hồi đầu năm. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tính đến cuối tháng 6 tăng 6,44% so với cuối năm 2020, đạt dư nợ hơn 9,784 triệu tỉ đồng.
Trong đó, dư nợ tín dụng của một số lĩnh vực tăng trưởng mạnh như công nghiệp tăng 8,9%, thương mại tăng 8,16%, các dịch vụ khác tăng 6,74%, riêng lĩnh vực xây dựng tăng thấp nhất chỉ 0,75% (vào tháng 1, tốc độ tăng trưởng lĩnh vực này âm 0,55%).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.