Lãi suất tiền đồng tiếp tục giảm sâu

Thanh Xuân
Thanh Xuân
13/06/2020 19:10 GMT+7

Lãi suất tiền đồng giao dịch giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng giảm sâu so với đầu tháng.

Theo công bố từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền đồng liên ngân hàng ngày 11.6 giảm 0,3%/năm, cụ thể lãi suất qua đêm còn 0,16%/năm; 1 tuần còn 0,29%/năm; 2 tuần còn 0,45%/năm; 1 tháng xuống 1,01%/năm; 3 tháng 2,35%/năm; 6 tháng 3,23%/năm… Đây là mức thấp nhất trên thị trường trong 3 năm trở lại đây.
Doanh số giao dịch cũng có chiều hướng giảm ở các kỳ hạn ngắn như kỳ hạn qua đêm giảm từ 46.267 tỉ đồng xuống 33.103 tỉ đồng, 1 tuần từ 7.778 tỉ đồng xuống còn 6.893 tỉ đồng. Trong khi đó, các kỳ hạn dài tăng lên như 2 tuần từ 2.207 tỉ đồng lên 3.458 tỉ đồng; 1 tháng từ 502 tỉ đồng lên 924 tỉ đồng, 3 tháng từ 189 tỉ đồng lên 1.178 tỉ đồng… Báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch giữa các ngân hàng trong tuần đầu tháng 6 giảm 3.114 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó, bình quân 53.108 tỉ đồng/ngày. Trong đó, chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm, chiếm 70% tổng doanh số và kỳ hạn 1 tuần, chiếm 17%...
Lãi suất huy động tiền đồng của các ngân hàng thương mại hiện nay ở mức 0,1 - 0,2%/năm ở không kỳ hạn và dưới 1 tháng, từ 1 đến 6 tháng từ 4 - 4,25%/năm, 6 đến 12 tháng từ 4,9 - 6,6%/năm, từ 12 tháng trở lên từ 6,5 - 7,4%/năm…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.