Lại thêm một công nhân ngành than thiệt mạng vì tai nạn lao động

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
27/06/2019 15:34 GMT+7

Cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân của Công ty CP than Cọc Sáu thiệt mạng. Vụ việc xảy ra vào tối 26.6.

Chiều 27.6, thông tin từ Sở Lao động, Thương binh - Xã hội Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang phối hợp điều tra vụ tai nạn lao động khiến anh Đào Quyết Thắng (36 tuổi, công nhân bậc 4/7, Công ty CP than Cọc Sáu) thiệt mạng.
Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 26.6, anh Đào Quyết Thắng cùng 3 công nhân khác, gồm Vũ Văn Minh (40 tuổi), Hàn Ngọc Luyến (31 tuổi) và Nông Văn An (43 tuổi) nhận lệnh đi xử lý hệ thống điện tại trạm biến áp ngoài trời cấp điện cho máy khoan, thuộc công trường phía Nam, Công ty CP than Cọc Sáu (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Trong quá trình làm việc, thợ điện bậc 4/7 Đào Quyết Thắng trèo lên cột để đấu điện cho trạm biến áp dẫn điện về máy khoan. Tuy nhiên anh Thắng vừa chạm vào dây điện đã bị giật, dẫn đến tai nạn chết người. Sáng 27.6, UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ gia đình công nhân Đào Quyết Thắng 6 triệu đồng.
Cũng theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, gần 2 tháng qua tại các đơn vị ngành than trên địa bàn tỉnh này liên tiếp để xảy ra tai nạn lao động, khiến 6 công nhân thiệt mạng
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.