Lái xe đâm 2 nữ sinh tử vong sau khi uống rượu

15/01/2018 19:54 GMT+7

Thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng ngày 15.1 cho biết, hơi thở của tài xế xe bán tải tông 2 nữ sinh tử vong tại huyện Kiến Thụy, có nồng độ cồn 0,47 mg/lít khí thở.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào lúc 16 giờ ngày 14.1, tại khu vực nghĩa trang Mả Giềng (thuộc thôn Cao Bộ, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy), Trịnh Hồng Khanh (35 tuổi, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) điều khiển xe ô tô bán tải lưu thông theo hướng từ xã Đại Hà về xã Thụy Hương, đã đâm vào  2 học sinh Nguyễn Thị Thùy Dương, Cao Thị Quỳnh (cùng 15 tuổi, trú tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy) đang đi bộ cùng chiều khiến cả hai nạn nhân tử vong.
Sau khi gây tai nạn, Khanh lái xe bỏ chạy, tiếp tục va chạm với 2 xe ô tô khác, sau đó bỏ lại xe rồi rời khỏi hiện trường.
Đến 20 giờ 30 cùng ngày, tài xế Khanh đến Công an huyện Kiến Thụy trình báo. Tại cơ quan công an, Khanh khai trước khi gây tai nạn đã về quê vợ ăn giỗ và uống rượu say.
Công an huyện Kiến Thụy đã tạm giữ hình sự Trịnh Hồng Khanh để điều tra, xử lý theo pháp luật.
Được biết, hai nạn nhân thiệt mạng có hoàn cảnh gia đình khó khăn và đều là học sinh chăm ngoan, học giỏi. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.