Lái xe Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang say rượu gây tai nạn hàng loạt

27/08/2016 09:05 GMT+7

Chiều 26.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thanh Dũng (46 tuổi, ngụ P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Trước đó khoảng 20 giờ 50 ngày 25.8, Dũng điều khiển ô tô con (biển số xanh 95A-001.10) lưu thông trên QL54 theo hướng từ H.Trà Ôn về TX.Bình Minh. Khi đến địa phận ấp Đông Hậu (xã Ngãi Tứ, H.Tam Bình) thì tông vào ông Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi) và ông Lê Tuấn Khởi (64 tuổi, cùng ngụ ấp Đông Hậu) đang ngồi trên lề đường, sau đó bỏ chạy. Đến đoạn thuộc ấp Đông Hòa 1 (xã Đông Thành, TX.Bình Minh) Dũng tiếp tục va chạm với xe máy BS 64HA-009.62 do Bùi Thanh Triều điều khiển, chở Lê Văn Sang phía sau; rồi quẹt xe đạp do Nguyễn Minh Đạt (14 tuổi) điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại. Sau đó, Dũng lái xe bỏ chạy tiếp về hướng Cần Thơ rồi ra trình báo công an.
Vụ tai nạn liên hoàn đã khiến ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Lê Tuấn Khởi tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ là Bùi Thanh Triều và Lê Văn Sang, riêng Nguyễn Minh Đạt đã được xuất viện. Tại cơ quan điều tra, Hồ Thanh Dũng khai nhận hiện đang là lái xe tại Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang. Chiều 25.8, Dũng lấy xe cơ quan về quê (H.Trà Ôn) dự tiệc và có uống rượu. Trên đường quay về Cần Thơ thì xảy ra tai nạn liên hoàn. Dũng nói do uống rượu nhiều nên không làm chủ được tay lái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.