• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Làm đẹp cho nữ hoàng, tổng thống

25/07/2020 18:00 GMT+7

Không phải tự nhiên Nữ hoàng Elizabeth II được công nhận là biểu tượng thời trang của Vương quốc Anh, trong khi các nhà lãnh đạo nam giới cũng rất chăm chút cho vẻ bề ngoài của họ.

Trong bộ váy màu xanh sang trọng, Nữ hoàng Elizabeth II của nước Anh được mời tham gia buổi trình diễn thời trang Richard Quinn ở London vào tháng 2.2018 để trao giải thưởng cho nhà thiết kế với tiếng tăm đang nổi như cồn trong làng thời trang thế giới. Nữ hoàng ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh là Tổng biên tập tạp chí Vogue Anna Wintour, và bên tay trái của bà Wintour là một phụ nữ trong bộ váy màu xanh nước biển. Người phụ nữ này chính là Angela Kelly, cánh tay mặt của nữ hoàng, đảm nhận vai trò trợ lý riêng, cố vấn và quản lý trang phục, nữ trang và quyền trượng của vị quân chủ xứ Anh từ năm 2002. Nói cho dễ hiểu, bà Kelly sắp xếp lịch trình thường ngày của nữ hoàng, cũng như những bộ quần áo mà bà sẽ mặc trong các sự kiện, và tham gia vào việc thiết kế trang phục cho nữ hoàng Anh.
Bà Angela Kelly chuẩn bị trang phục cho nữ hoàng - Ảnh: Telegraph
Đội ngũ làm đẹp cho nữ hoàng Anh 
Với sự hỗ trợ của trợ lý Kelly, Nữ hoàng Elizabeth II luôn xuất hiện trong những bộ quần áo thích hợp nhất trước đám đông hoặc trong các buổi yến tiệc của giới thượng lưu. Công việc của bà Kelly là làm sao tư vấn và thực hiện các yêu cầu về trang phục cho nữ hoàng. Trong quyển sách tựa đề The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe, bà Kelly đã hé lộ những chi tiết thú vị khi làm việc cho Hoàng gia Anh. Riêng vấn đề trang phục của Nữ hoàng Elizabeth II đã có một đội ngũ chuyên trách, bao gồm bà Kelly, một người phó và 3 trợ lý. Tuy nhiên, trên thực tế họ chỉ có mặt và đưa ra các trang phục cần thiết, trước khi nữ hoàng chọn lựa. Và họ chỉ hỗ trợ kéo khóa váy hoặc cần đeo một món trang sức phức tạp cho bà. Để dễ dàng cho nữ hoàng thao tác, bà Kelly may khóa kéo cho đa số các trang phục và đảm bảo tóc của nữ hoàng không bị rối trong lúc mặc chúng. 
Đối với nữ hoàng, các xu hướng thời trang hoàn toàn chẳng có chỗ đứng trong phòng chứa quần áo của bà. Nữ hoàng cần những bộ cánh thích hợp và nhất quán, nhưng dễ tạo cảm giác gần gũi chứ không gây ngột ngạt, và trên hết, không được lỗi thời. Cân bằng được những yêu cầu đó thật sự là một nghệ thuật, và chẳng dễ gì đạt đến nếu không hiểu rõ tâm ý của nữ hoàng. Kế tiếp là vấn đề về màu sắc, có vẻ như Nữ hoàng Elizabeth II thường chọn các màu giúp nổi bật hình ảnh trước đám đông, chẳng hạn như màu đỏ tươi, màu xanh lá neon, màu vàng của bơ, cam. Tuy nhiên, bà Kelly tiết lộ luôn có lý do đằng sau những trang phục mang màu sắc đó. 
Mùa xuân dành cho những sắc màu nhẹ nhàng và các họa tiết về hoa. Mùa hè cần loại vải nhẹ với màu sắc rực rỡ với các họa tiết hoa mạnh mẽ hơn. Vải cashmere và những loại vải len thích hợp cho mùa thu với tông màu dịu hơn. Còn mùa đông sẽ cần những trang phục nhung, len trên các nền màu vàng, xanh hoàng gia và tím sẫm. Tất nhiên nữ hoàng không cần nhớ những quy tắc đó, mà bà Kelly sẽ đưa ra đề xuất thích hợp theo mùa. Có những tin đồn cho rằng khách khứa không được phép mặc cùng màu với nữ hoàng khi tham gia các sự kiện hoặc tiệc tùng, nhưng trợ lý đắc lực của bà khẳng định không hề có chuyện đó. “Có vẻ như các vị khách cảm thấy không nên mặc trùng màu, mà dù nếu có thì nữ hoàng cũng chẳng than phiền gì cả”, bà Kelly cho biết.
Chuyên viên làm tóc cho nữ hoàng, ông Ian Carmichael - Ảnh: PA
Một nhân vật khác cũng góp phần tạo dựng hình ảnh “biểu tượng thời trang” của Anh. Suốt 23 năm, người chăm sóc mái tóc cho nữ hoàng chính là ông Ian Carmichael. Mỗi tuần ít nhất một lần, chuyên viên làm tóc nổi tiếng ở London lại đến cung điện Buckingham hoặc lâu đài Windsor để phục vụ khách hàng nổi tiếng nhất của mình. Vô cùng trung thành với Nữ hoàng Elizabeth II, ông Carmichael chưa bao giờ tiết lộ những gì liên quan đến nữ hoàng. Tuy nhiên, ông này từng chia sẻ: “Nữ hoàng là khách hàng yêu thích nhất của tôi. Bà có mái tóc thật tuyệt vời”. Nữ hoàng Anh đã ngừng nhuộm tóc vào năm 1990 và chỉ mất vài tháng để chuyển sang màu tóc bạch kim quý phái như hiện nay. Vào năm 2017, bà đã ban Huân chương Hoàng gia Victoria cho ông Carmichael vì những đóng góp cho hoàng gia.

Nữ hoàng Anh tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump, đệ nhất phu nhân Melania tại London trong chuyến công du vào tháng 6.2019 - Ảnh: AFP


Chuyện tóc tai, trang điểm cho các tổng thống
Khi nghĩ đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, hầu như ai nấy đều nhớ ngay mái tóc đặc trưng của nhà lãnh đạo. Trong khi một số quý ông cũng theo đuổi những kiểu tóc thời trang, bám sát xu hướng, Tổng thống Trump nổi tiếng với bộ tóc “bất biến” suốt nhiều thập niên. Nhiều người tự hỏi, bằng cách nào nhà lãnh đạo vẫn giữ được mái tóc khỏe mạnh, với phần mái phồng lên ở một góc độ nhất định như thế. Vậy thì ai là chuyên viên làm tóc cho ông lâu nay? Nếu nghe câu trả lời từ ông Trump, ắt hẳn bạn sẽ bị sốc. 
Vào năm 2004, ông Trump chia sẻ người chịu trách nhiệm chăm sóc mái tóc của mình là bà Melania, lúc đó chỉ mới là vị hôn thê. “Tay nghề của bà ấy rất tốt, với khiếu thẩm mỹ và năng lực tạo hình rất nghệ thuật”, ông cho biết. Vẫn chưa rõ sau khi chồng trở thành tổng thống Mỹ, bà Melania còn cắt tóc cho chồng hay không. Nhà Trắng không tiết lộ thông tin về chuyện tóc tai của nhà lãnh đạo. Thế nhưng, vào năm 2016, báo Hollywood Reporter cam đoan cả hai vợ chồng đều là khách hàng của L’Appartement, một salon làm tóc do chuyên viên Tiffany Kaljic sở hữu và gần tòa nhà của ông Trump ở khu Manhattan, TP.New York. Trong khi đó, chuyên viên về tóc giấu tên ở TP.New York tiết lộ ông Trump không muốn ai chạm vào tóc của mình. “Bạn có thể xịt keo nhưng mà đừng chạm vào! Người duy nhất có thể chạm tóc tôi là Melania”, ông Trump nói trong lúc chuẩn bị chụp ảnh tạp chí vài năm trước.
Tuy nhiên, trong khi mái tóc của tổng thống Mỹ nhìn qua có vẻ phức tạp, ông cho hay việc chăm sóc hết sức bình thường. Mỗi ngày ông thức dậy, tắm gội, kế đến đọc báo và chờ tóc khô (ông không thích dùng máy sấy). Phải mất cả giờ tóc khô trước khi ông Trump bắt đầu chải theo ý thích. Một khi đâu vào đấy, ông xịt keo lên tóc và thế là sẵn sàng bắt đầu một ngày. Có vẻ như bí quyết cho mái tóc bồng bềnh của Tổng thống Trump chính là keo xịt tóc, như ông nhiều lần đề cập trước đó.
Nếu dân Mỹ chỉ tò mò về chuyện tóc tai của nhà lãnh đạo, và liệu Tổng thống Trump phải chăng đang đội tóc giả (dựa trên mái tóc chẳng thay đổi qua bao thập niên, dù ông luôn bác bỏ), người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron lại bị chỉ trích vì tiêu tốn quá nhiều tiền để “duy trì vẻ điển trai”. Kể từ khi vào Điện Elysée hồi tháng 5.2017, chi phí “làm đẹp” cho nhà lãnh đạo đã lên đến 26.000 euro (hơn 680 triệu đồng). Thế nhưng, ông Macron không phải là tổng thống Pháp đầu tiên thoải mái sử dụng tiền thuế dân cho vẻ bề ngoài. Người tiền nhiệm François Hollande chi đến 30.000 euro/quý cho chuyện làm đẹp, với 9.895 euro cho thợ cắt tóc riêng, theo báo Le Canard Enchainé. Điện Elysée phân trần rằng để nhận được số tiền trên, người thợ phải thức sớm và chỉnh tóc cho ông Hollande mỗi ngày, và nhiều lần trong ngày nếu cần thiết. Trong khi đó, Tổng thống Nicolas Sarkozy sảng khoái bỏ ra 8.000 euro/tháng để chăm sóc và trang điểm mặt.
Vào năm 2005, báo Anh phát hiện Thủ tướng Tony Blair đã chi hơn 1.800 bảng Anh (52 triệu đồng) tiền thuế cho mỹ phẩm và thợ trang điểm trong suốt 6 năm kể từ khi ông nắm quyền. Chuyên viên làm tóc cho Thủ tướng David Cameron là Raffaele “Lino” Carbosiero nhận được 90 bảng Anh cho mỗi lần cắt tóc nhà lãnh đạo.
Tiết lộ gây sốc nhất từ quyển sách của bà Kelly là nữ hoàng Elizabeth II mỗi ngày đều tự trang điểm cho mình, trừ một ngày duy nhất trong năm: thời điểm bà ngồi trước ống kinh đọc thông điệp chúc mừng giáng sinh thường niên, theo tờ The Telegraph. Và trong thời gian Anh phong tỏa chống dịch Covid-19, nữ hoàng và hoàng thân Philip ở Lâu đài Windsor và không người nào bên ngoài được đến đây. Trợ lý Kelly cũng hỗ trợ, nhưng hầu hết nữ hoàng tự mình chăm sóc tóc như bà vẫn thường làm khi còn trẻ, tạp chí Entertainment Daily đưa tin.
Cũng theo trợ lý Kelly, nữ hoàng Anh vô cùng tiết kiệm. Nhiều trang phục của bà từ nhiều thập niên trước vẫn được mặc đến nay. Nữ hoàng không quên lấy lại tiền thuế nếu mua sắm trang phục ở nước ngoài, và có lần suýt trễ chuyến bay chỉ vì đợi lấy lại tiền thuế ở sân bay Singapore.
Top
Top