Lâm Đồng: Dừng tổ chức hội chợ, hội xuân, biểu diễn nghệ thuật phòng dịch Covid-19

05/02/2021 11:32 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng cầu dừng tổ chức hội chợ, hội xuân, biểu diễn nghệ thuật nơi công cộng trong dịp Tết Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021; đồng thời thực hiện khai báo y tế khi vào địa phận tỉnh này, để phòng dịch Covid-19 .

Chiều tối 4.2, ông Đặng Trí Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ký văn bản hỏa tốc số 863/UBND-VX3 quyết định dừng tổ chức hội chợ, hội xuân, biểu diễn nghệ thuật nơi công cộng trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 để phòng dịch Covid-19. Đồng thời tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện khai báo y tế đối với những ai vào địa phận tỉnh này.
Riêng việc bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, UBND tỉnh sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 để có chỉ đạo cụ thể vào ngày 8.2 (tức 27 tháng Chạp).

Tất cả mọi người khi vào địa phận Lâm Đồng đều phải khai báo y tế và đo thân nhiệt để phòng dịch Covid-19

ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Theo văn bản hỏa tốc số 863/UBND-VX3, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu không tổ chức trực đón, tiếp khách đến thăm, chúc tết và không tổ chức đi thăm, chúc tết các cơ quan, đơn vị trong dịp tết Tân Sửu; chỉ trực hành chính, bảo đảm an ninh trật tự theo quy định.

Tổng hợp tình hình Covid-19 ngày 4.2: Nỗi lo dịch bệnh trước Tết Nguyên đán

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Người ra đường không đeo khẩu trang sẽ bị xử lý

ẢNH: LÂM VIÊN

Khai báo y tế khi vào địa phận Lâm Đồng 

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp Sở Y tế, các ngành liên quan duy trì các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm tất cả những người vào tỉnh Lâm Đồng phải khai báo y tế.
Đặc biệt chốt kiểm soát trên Quốc lộ 20, tại H.Đạ Huoai (cửa ngỏ từ TP.HCM, Đồng Nai vào Lâm Đồng), nếu số người khai báo y tế nhiều, Chủ tịch UBND huyện phải huy động lực lượng hỗ trợ khai báo y tế để phòng dịch Covid-19. Thực hiện khai báo y tế nhưng bảo đảm việc lưu thông của các phương tiện vận chuyển được thông sốt, thuận tiện.

Lịch trình của Bé gái 8 tháng tuổi mắc Covid-19 ở Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.