Lâm Đồng: Mưa lớn kéo dài, các hồ thủy điện đồng loạt xả nước điều tiết hồ

11/11/2021 18:20 GMT+7

Do mưa lớn kéo dài 2 ngày qua nên từ chiều 11.11, các hồ thủy điện Đa Nhim và Đại Ninh (Lâm Đồng) đồng loạt xả nước để điều tiết hồ.

Lúc 17 giờ ngày 11.11, lãnh đạo H.Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết từ trưa cùng ngày, hồ thủy điện Đa Nhim bắt đầu xả nước qua đập tràn lưu lượng từ 100 m3/s, nay tăng lên 300 m3/s.

Đến 17 giờ ngày 11.11 hồ thủy điện Đa Nhim xả qua đập tràn đạt lưu lượng 300m3/s

lâm viên

Do mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua nên lúc 12 giờ ngày 11.11, mực nước hồ Đa Nhim đạt cao trình 1041,693 m, lưu lượng về hồ 244 m3/s, trong khi lưu lượng chạy máy 37,30 m3/s, lưu lượng xả qua tràn 100 m3/s. Để bảo đảm an toàn hồ đập, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) yêu cầu đơn vị quản lý hồ phải xả nước qua đập tràn.

Tùy theo diễn biến thủy văn trên lưu vực hồ chứa, Công ty ĐHĐ tiếp tục điều chỉnh tăng lưu lượng xả qua đập tràn theo lưu lượng nước về hồ và sẽ có thông báo tới các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương phối hợp, chỉ đạo thực hiện.

Hồ thủy điện Đại Ninh mực nước đang dâng cao

lâm viên

Tương tự, vào lúc 13 giờ ngày 11.11, mực nước hồ thủy điện Đại Ninh đạt cao trình 879,290 m, lưu lượng nước vào hồ đạt 70 m3/s. Lúc 17 giờ, lưu lượng xả 100 m3/s và lúc 18 giờ cùng ngày sẽ tăng lưu lượng xả lên 200 m3/s.

Theo dự báo, lưu lượng nước về hồ sẽ tiếp tục gia tăng trong các giờ tới. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã có công văn đề nghị huyện Đơn Dương và Đức Trọng thông báo cho người dân các khu vực hạ lưu hồ chứa các thủy điện Đa Nhim và Đại Ninh việc xả nước điều tiết hồ do mưa lớn kéo dài.

Hồ thủy điện Đa Nhim có thể sẽ tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn nếu trời tiếp tục mưa lớn

lâm viên

Đồng thời đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng tổ chức trực ban và phối hợp chặt chẽ với nhà máy thủy điện để có thể kịp thời đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Với người dân cần nâng cao cảnh giác, có các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại có thể xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.