Làm đường tạm thay thế cầu treo bị sập

27/02/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua đoàn công tác của Bộ GTVT do Vụ Khoa học công nghệ dẫn đầu đã khảo sát hiện trường thảm nạn sập cầu treo để tập trung đánh giá các nguyên nhân như yếu tố tải trọng (khả năng chịu tải của cầu), chất lượng ốc neo, tăng đơ, dây cáp...

Thiết kế và thi công của đơn vị xây dựng cầu treo Chu Va 6 cũng sẽ được tìm hiểu, đánh giá có đúng quy trình và đảm bảo chất lượng hay không. Nếu việc sập cầu do chất lượng sẽ xem xét trách nhiệm của đơn vị thiết kế, thi công, giám sát cầu treo. Được biết, cầu Chu Va 6 do UBND H.Tam Đường (Lai Châu) làm chủ đầu tư, một doanh nghiệp tư nhân trúng thầu và thi công.

Chiều cùng ngày, người dân ở bản Chu Va 6 tổ chức an táng nạn nhân cuối cùng trong số 8 nạn nhân tử vong. Chính quyền cũng đang làm một con đường tạm cách cầu cũ khoảng 10 m để người dân đi lại an toàn. Theo thống kê, H.Tam Đường có 31 cầu treo, số cầu treo trên toàn tỉnh Lai Châu là hơn 100 chiếc.

Mai Hà

>> Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sập cầu treo ở Lai Châu hơn 200 triệu đồng
>> Bốn nạn nhân vụ sập cầu treo đã qua cơn nguy kịch
>> Vụ sập cầu treo ở Lai Châu: Quân khu 2 hỗ trợ 120 triệu cho gia đình các nạn nhân
>> Video clip: Kinh hoàng vụ sập cầu treo khiến 8 người chết, 37 người bị thương
>> Kinh hoàng đứt cầu treo khi đưa tang: Thêm 1 người chết, 41 người bị thương
>> Vụ sập cầu khi đám tang đi qua: Rà soát lại tất cả cầu yếu, cầu treo trên cả nước
>> Cận cảnh vụ sập cầu treo khiến 8 người chết, 36 người bị thương
>> Đứt cầu treo khi đưa tang: 8 người chết, 37 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.