Làm giả chứng minh nhân dân mở 15 tài khoản để chiếm đoạt tiền vay qua app

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/07/2021 10:39 GMT+7

Sáng 9.7, Công an TP. Đà Nẵng khởi tố, tạm giam bị can làm chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ngân hàng là Trần Đức Danh (37 tuổi, ngụ H.Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng), tháng 5.2020, Danh dùng mạng xã hội Zalo tham gia “Nhóm làm giấy tờ uy tín”, để tìm người làm giả chứng minh nhân dân.
Với mục đích lừa đảo từ trước, nên Danh đặt tên giả tài khoản Zalo là Thế Hiển, đầu tháng 4.2021, Danh móc nối với thành viên trong nhóm Zalo trên đặt làm giả 5 chứng minh nhân dân với giá từ 800.000 – 1 triệu đồng/bản.
Các chứng minh nhân dân này tên người khác nhưng dùng ảnh của Danh, thông tin nhân thân, nơi cư trú giả Công an tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Đồng Nai cấp.
Tiếp đó, Danh mua 30 sim Viettel đã được kích hoạt, dùng sim rác Viettel và chứng minh nhân dân giả, mở 15 tài khoản nhiều ngân hàng khác nhau.
Danh dùng thông tin tài khoản ngân hàng để tải, đăng ký vào các ứng dụng (app) vay tiền trực tuyến, tiếp đó dùng giấy tờ giả để đăng ký hồ sơ vay tiền. Danh khai nhận mục đích nhằm nhận được giải ngân thì xóa toàn bộ hồ sơ, chiếm đoạt tiền vay.
Sau khi khởi tố Danh, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khám xét nơi ở, của Danh, thu giữ thêm nhiều tài liệu liên quan về việc Danh làm chứng minh nhân dân giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.