Làm giả 'sổ đỏ', chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/04/2019 12:38 GMT+7

Lê Văn Đông (30 tuổi, ở Quảng Nam) nhờ người làm giả 'sổ đỏ' cho bà Nguyễn Thị Nguyệt (54 tuổi, ở P.An Phú, TP.Tam Kỳ) rồi chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Sáng 5.4, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Đông (30 tuổi, ở khối phố 3, TT.Núi Thành, H.Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Đông nhờ người làm giả ẢNH: NAM THỊNH

Trước đó, Công an TP.Tam Kỳ đã bắt quả tang Lê Văn Đông đang dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đề thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Nguyệt (54 tuổi, ở P.An Phú, TP.Tam Kỳ).

Tại cơ quan công an, Đông đã khai nhận vào tháng 7.2018, bà Nguyệt có nhờ làm giúp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, Đông đã lên mạng zalo làm quen một đối tượng khác tên Tuấn (không rõ lai lịch) và nhờ làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Nguyệt.

Khi mang sổ đỏ giả này đưa cho bà Nguyệt để nhận tiền thì Đông bị Công an Tam Kỳ bắt giữ.

 Hiện vụ việc đang được Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục mở rộng điều tra.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.