Làm mới phòng khách đón Tết

25/01/2005 10:07 GMT+7

Ba ngày Tết đã gần kề, gia đình nào cũng luôn dành một khoảng thời gian và một chút kinh phí để tân trang cho nhà cửa đẹp hơn năm cũ. Nào là sơn lại cửa, tường, thay rèm hoặc mua một bộ sa lon mới... Cũng không gian đó, những đồ đạc đó, chỉ cần thêm một vài ý tưởng là bạn sẽ có một căn phòng đẹp, hoàn thiện.

Làm mới phòng khách, đôi khi chỉ cần một vài thay đổi nhỏ.

Thay rèm. Rèm treo trên cửa có rất nhiều mẫu mã và sắc màu cũng như họa tiết. Rèm kéo dây, rèm xếp nếp hai hay ba, rèm vén tay, rèm một hay hai lớp... chỉ cần thay đổi chủng loại hay màu sắc sao cho hòa hợp với không gian chung của căn phòng là lại... mới.

Kể cả khi một vách tường không có cửa sổ nhưng bạn trang trí tại đó một tấm rèm gấp nếp với các hoa văn chìm sẽ tạo sắc thái mới cho phòng. Tường đã treo một bức tranh, bạn hãy thêm một ánh đèn chiếu xuống bức tranh - không gian sẽ nổi bật hơn.

Sắp xếp lại bộ bàn ghế, thêm một cái giá đựng hoa, hoặc đổi một tấm màn mới là căn phòng đã khác. Nhưng để mới thật sự phải sơn lại nội thất.

Về màu sắc, màu trắng làm cho không gian có cảm giác như rộng ra. Một lọ hoa cũng sắc trắng đặt trên chiếc bàn tiếp khách chính giữa phòng, trong đó cắm một bông hồng hay cúc tạo điểm nhấn đầy ấn tượng. Một số đồ đạc với gam màu trắng bổ sung cho căn phòng đa chức năng hợp lý và đặt vào những khu vực cần thiết như một bộ sofa không kê sát tường để tạo khoảng lưu thông, thích hợp với những gia đình có trẻ nhỏ. Bộ sofa cũng được thay màu, sẫm hơn, nổi bật trên nền trắng của trần và tường.

Với màu tường trắng ta rất dễ dàng khi muốn thay đổi sắc màu căn phòng theo mùa qua việc đơn giản là thêm bớt một số chi tiết với màu khác tạo bộ mặt mới. Căn phòng một màu cũng có thể khiến các mảng không gian tường hay trần nhà trở thành một khối thống nhất.

Phòng khách cân bằng hơn nhờ sự di chuyển hợp lý các đồ đạc sẵn có. Tủ sách cao nhất đã được kê thẳng vào góc, trang trí bằng một vài khóm cây. Không gian rộng hơn để tạo khoảng đón tiếp.

Những vật dụng khác cũng có thể làm sống động phòng khách vốn lặng lẽ thường nhật. Chẳng hạn cái kệ bằng mây với nhiều kiểu mẫu hay lạ, đựng được bình hoa hoặc khay trà... Giá sách, báo, không cần phải nhiều thứ, vật dụng lỉnh kỉnh, mà chỉ một số sách hay báo Tết là đẹp nhất.

Khi bài trí bàn ghế nên chọn lại vị trí mới để bài trí bộ bàn ghế tiếp khách. Ngày thường bộ sa lon được xếp sát nhau để tận dụng chỗ nằm, Tết đến bạn đặt rời ra từng phía ngồi, trông chúng sẽ lạ hơn. Thay áo sa lon, thêm một số gối nệm để đặt vào; thay đổi khăn trải bàn mới... cũng là cách làm cho không gian tiếp khách được sáng sủa hẳn lên.

Một giá đèn lồng có bóng cho ánh sáng đỏ bên bộ bàn ghế, salon sẽ tạo không khi ấm cúng, thân mật hơn.

Có nhiều cách để có thể bài trí cho phòng khách mới lạ, nhưng xu hướng hiện nay là tạo độ thoáng và hài hòa. Cũng nên để ý một chút đến sự phong thuỷ trong bài trí. Ngày Tết trong phòng khách nên chọn đặt các cây có tính trang trọng, bề thế. Ví dụ chậu mai thế hay kim quất ngày Tết, chậu phát tài góc phòng khách hoặc phát tài núi đặt đầu cầu thang là những cây có dáng đẹp, hoa tươi. Cần chú ý cây có những sắc xanh - mộc, đỏ - hỏa và vàng - thổ phù hợp với phong thủy vì thuộc các hướng đông và nam, tượng trưng cho mùa xuân - hè, kích hoạt nguồn khí. Tránh các loại cây gai nhọn, cây mềm, cây rụng hoa lá hay cây hoa tím, sậm màu. Bonsai đẹp và tuổi thọ cao như si, đa... phù hợp để vừa trang trí vừa tương hợp với nội thất phương Ðông.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng căn phòng sẽ trở nên lạnh lẽo và thiếu sức sống nếu để những đồ đạc hiện đại lấn át. Trừ trường hợp phòng khách nhà bạn quá nhỏ, còn nếu không đừng bao giờ kê đồ đạc sát tường. Không nên kê ghế theo hướng quay lưng lại phía cửa ra vào bởi người ngồi ở đó sẽ có tâm trạng bất an.

Bố trí giá sách, chậu cây hoặc một số đồ đạc lấp chỗ trống ở những khu vực ít quan trọng trong căn phòng. Nếu căn phòng không được vuông vắn nên đặt một chậu cây ở góc thừa để khí không bị dồn nén vào một chỗ. Có nhiều gia chủ yêu thích hoa khô, nhưng khuyên bạn ngày Tết hãy cất chúng đi vì có quan niệm cho rằng hoa khô có thể mang tới điềm gở. Cũng tương tự phải nhớ bỏ hoa tươi đi khi chúng sắp úa tàn.

Có một tấm gương treo trên tường sẽ giúp có cảm giác căn phòng rộng ra. Ðó là cách tạo không gian ảo và làm căn phòng thêm sáng sủa. Bể cá cảnh là vật hữu ích giúp bạn thêm nhiều may mắn, tiền bạc và thuận hoà.

(Theo Hanoinet)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.