Làm rõ nguyên nhân cá lồng bè chết ở biển Vĩnh Tân

Quế Hà
Quế Hà
25/06/2018 17:09 GMT+7

Sáng 25.6, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn hỏa tốc gửi các ban, ngành và UBND H.Tuy Phong về việc khẩn trương đánh giá nguyên nhân, triển khai giải pháp ngăn ngừa tình trạng cá nuôi lồng bè chết ở vùng biển Vĩnh Tân.

Theo công văn số 2539 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Nam ký, vụ việc xảy ra từ 15.6 tại các lồng bè cá nuôi trên biển của người dân xã Vĩnh Tân (H.Tuy Phong) cách các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân hơn 1 km, cách bờ biển khoảng 1,5 km.
Cá chết trong các lồng bè có tuổi trên 50 ngày, trọng lượng khoảng 60 - 100 gr/con. Cá biệt, một hộ nuôi bị cá chết sạch lồng bè khoảng 2.000 con với trọng lượng từ 500 gr đến 2 kg/con.
Kết quả nhanh lấy mẫu nước biển khu vực này, Sở TN-MT Bình Thuận phân tích cho biết nhiệt độ nước biển 28 độ C. Lượng ô xy hòa tan khoảng 4,7mg/l, độ pH là 8,05…
Theo báo cáo của Sở TN-MT Bình Thuận thì các chỉ số trên đều nằm trong mức cho phép.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có ý kiến chỉ đạo Sở NN-PTNT và Sở TN-MT khẩn trương lấy các mẫu đưa đi phân tích để làm rõ nguyên nhân cá chết ở biển Vĩnh Tân, chậm nhất đến ngày 27.6 phải có báo cáo UBND tỉnh.
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng có ý kiến chỉ đạo các đơn vị chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình nuôi cá lồng bè tại vùng biển xã Vĩnh Tân (H.Tuy Phong), tăng cường công tác quan trắc, giám sát môi trường vùng nuôi để có khuyến cáo cho người nuôi biết, phòng tránh kịp thời.
Các lồng bè cá nuôi trên biển của người dân xã Vĩnh Tân (H.Tuy Phong) cách các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân hơn 1 km Ảnh: Q.H
Cà Mau: Cá trên sông ở Đầm Dơi lại chết
Ngày 25.6, ông Thái Hoàng Bo, Phó chủ tịch UBND H.Đầm Dơi (Cà Mau), ký báo cáo về việc cá trên các tuyến sông thuộc địa phận H.Đầm Dơi lại chết.
Theo đó, khoảng 6 giờ ngày 24.6, trên địa bàn H.Đầm Dơi xảy ra hiện tượng một số loài thủy sản nổi đầu, chết ở tuyến sông Gành Hào, sông Bảy Háp, sông Mương Điều thuộc địa bàn các ấp Trung Cang, Thành Vọng và Tân Phú (xã Tân Trung, H.Đầm Dơi).
Tiếp nhận thông tin, UBND H.Đầm Dơi chỉ đạo ngành chuyên môn và UBND xã Tân Trung kết hợp Sở TN - MT tiến hành khảo sát, kiểm tra tình hình thực tế.
Qua khảo sát, 5 hộ dân cho biết tình trạng ô nhiễm nước sông xảy ra từ ngày 23.6 và nhiều hộ dân không lấy nước vào vuông nuôi tôm mấy tháng nay.
Tình trạng thủy sản chết đã xảy ra nhiều lần, bắt đầu từ ngày 11.5.2018. Việc nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng đến sản xuất nuôi trồng thủy sản nên người dân nơi đây bức xúc, mong muốn có biện pháp xử lý triệt để.
Cũng theo báo cáo, đây là lần thứ 6 cá chết trên các tuyến sông thuộc địa bàn H.Đầm Dơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.