Làm rõ vụ bệnh nhân tử vong trong khi chờ lọc thận

29/12/2017 05:00 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện Q.6 (TP.HCM) báo cáo sự cố vỡ ống của hệ thống lọc nước R.O chạy thận nhân tạo...

Ngày 28.12, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện Q.6 (TP.HCM) báo cáo sự cố vỡ ống của hệ thống lọc nước R.O chạy thận nhân tạo và một bệnh nhân tử vong khi đang chờ sửa chữa đường ống để lọc thận, một bệnh nhân khác diễn biến nặng may mắn được cứu sống.
BS Nguyễn Ngọc Duy, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TP.HCM, cho biết: Về sự cố bể ống hệ thống lọc nước R.O chạy thận nhân tạo (TNT) và có bệnh nhân (BN) trở nặng, tử vong khi đang chờ, Bệnh viện (BV) Q.6 không hề báo cáo cho Sở - điều này là không đúng. Nếu sức khỏe BN không tốt thì phải chuyển BN qua BV khác. Lúc xảy ra sự cố, BV Q.6 không báo cáo cho Sở để can thiệp.
“Sở Y tế đã chỉ đạo BV Q.6 báo cáo toàn bộ vụ việc: Vì sao hệ thống lọc nước R.O vỡ? Việc chẩn đoán, điều trị xử lý, theo dõi cho BN ra sao? Cần thiết Sở Y tế sẽ cho rà soát lại hết quy trình lọc thận của BV Q.6. Sau đó Sở sẽ kiểm tra, làm rõ”, BS Duy cho biết.
Chết khi chưa được chạy thận
Ngày 19.12, nhiều BN đến BV Q.6 chạy TNT thì bất ngờ được thông báo... hệ thống lọc thận bị hư. Phản ánh với PV Thanh Niên, ông S. (55 tuổi, ngụ Q.6), kể: “Hôm đó theo hẹn chạy TNT lúc 13 giờ (ngày 19.12), nhưng chờ đến 23 giờ 30, tôi rất mệt, khó thở, tràn dịch màng phổi, phun đàm ra máu nên tôi nói cho đi cấp cứu nằm đỡ. Nhân viên y tế cho xe lăn đẩy tôi xuống dưới đất, cho thở ô xy... Tôi có cảm giác như chết đến nơi. Đến 0 giờ thì tôi được chạy TNT, nhưng phải ngồi cả tiếng đồng hồ lọc máu chứ nằm không được vì quá mệt. Đến 3 giờ 45 ngày 20.12 mới chạy thận xong”.
Chị Hồng, con gái bà H., cho biết ngày 19.12 mẹ chị theo lịch chạy thận lúc 13 giờ. Tuy nhiên, đến 17 giờ vẫn chưa được chạy thận nên mẹ chị mệt. Lúc khuya BV chạy thận được thì mẹ chị mệt và mất luôn tại BV Q.6. Thế nhưng BV Q.6 vẫn chuyển viện đi BV khác trong khi tim đã hết đập. “BV Q.6 không nói gì về nguyên nhân tử vong của mẹ tôi”, chị Hồng nói.
Ngày 25.12, PV Thanh Niên gặp TS-BS Lê Tự Phương Thảo, Giám đốc BV Q.6, hỏi về vụ việc trên. Về nguyên nhân hệ thống lọc nước R.O chạy TNT của BV bị hỏng ngày 19.12, BS Thảo cho biết: “Do sửa chữa hệ thống ốp ngoài (bằng thủy tinh) mưa gió bị hư, bể, vì 10 năm rồi. Hệ thống này nếu làm như nước ngoài thì toàn TP không có ai làm được (?)”. Về việc có BN chờ chạy TNT trở nặng, có BN tử vong, BS Thảo nói: “BN nặng thì nặng, chứ những BN khác không chạy cũng đâu có tử vong? Có nhiều lý do để tử vong chứ đâu phải lý do đó!”.
Mặc dù ngày 27.2 Sở Y tế TP yêu cầu báo cáo ngay vụ việc trên, nhưng đến chiều 28.12, Sở Y tế vẫn chưa nhận được báo cáo của BV Q.6.
Hợp tác đầu tư đặt máy chạy thận
BV Q.6 có 15 máy lọc thận (1 máy hư) bằng hình thức hợp tác đầu tư để lọc cho 91 BN, mỗi ngày lọc 3 ca. BV cũng có báo cáo gửi Sở Y tế về việc hệ thống xử lý nước R.O cấp cho máy chạy TNT và máy rửa màng lọc thận đã cũ, từ năm 2007 đến nay. Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước R.O của Viện Y tế công cộng TP.HCM ngày 3.6.2017 cho biết mẫu nước R.O dùng cho lọc thận được kiểm nghiệm có chỉ tiêu độ dẫn điện, clorid và tổng số vi khuẩn hiếu khí không đạt tiêu chuẩn nước tinh khiết.
BV Q.6 thừa nhận việc kiểm tra, bảo trì hệ thống xử lý nước R.O chưa đầy đủ và đề nghị Sở hỗ trợ. Sau đó BV đã cải tạo nâng cấp hệ thống lọc R.O đạt các chỉ tiêu.
Ngày 13.9, Sở có công văn gửi BV Q.6 yêu cầu ngừng hoạt động chạy TNT tại BV này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Ngày 18.9, BV Q.6 lại có công văn xin Sở cho tiếp tục chạy TNT. Sau đó, Sở Y tế TP kiểm tra và chấp thuận cho BV này tiếp tục chạy TNT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.