Làm rõ vụ thông cổ thụ trong rừng phòng hộ bị triệt hạ tại Lạc Dương

09/11/2020 17:04 GMT+7

Hàng trăm cây thông cổ thụ tại TK 132, H.Lạc Dương (Lâm Đồng) bị triệt hạ trái phép nằm xếp lớp trên triền đồi nhưng cơ quan chức năng chưa xác định được thủ phạm.

Chiều 9.11, lãnh đạo H.Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết đang chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ hàng trăm cây thông cổ thụ thuộc rừng phòng hộ, tại TK 132 bị triệt hạ trái phép nằm xếp lớp trên triền đồi, kéo dài tới bờ suối, nhưng chưa xác định được thủ phạm.

Hàng trăm cây thông cổ thụ, có cây đường kính gốc cả một người ôm, bị cưa hạ nằm ngổn ngang

ẢNH: LÂM VIÊN

Vụ việc  rừng thông tự nhiên là rừng thông phòng hộ bị triệt hạ xảy ra đã nhiều ngày tại khu vực TK 132, lâm phần nằm trên địa bàn xã Đạ Sar (Lạc Dương), cách ngã ba đường Tỉnh khoảng 4 km.
Tại hiện trường, hàng trăm cây thông cổ thụ, với đủ các kích cỡ; trong đó, có cây đường kính gốc cả một người ôm, bị cưa hạ nằm ngổn ngang nằm xếp lớp trên triền đồi, kéo dài tới bờ suối.
Nhiều cây thông cổ thụ xen lẫn cây dẻ, có cây đường kính gốc lên tới 90 cm, cao hơn 20 m cũng bị cưa hạ, thân cây còn ứa nhựa và cắt thành từng lóng nằm ngổn ngang tại hiện trường.
Hiện các cơ quan chức năng H. Lạc Dương đang thống kê số cây thông bị triệt hạ và làm rõ để truy tìm những người phá rừng trái pháp luật tại TK 132.
 Một số hình ảnh tại hiện trường vụ hàng trăm cây thông cổ thủ bị triệt hạ tại TK 132:

Trong số cây thông bị triệt hạ, có những cây bán kính cả vòng tay ôm mới xuể

ẢNH: LÂM VIÊN

Cây thông bị triệt hạ có đường kính lên đến 90 cm

ẢNH: LÂM VIÊN

Vết cắt còn rất mới

ẢNH: LÂM VIÊN

Hàng trăm cây thông cổ thụ "gục ngã"

ẢNH: LÂM VIÊN

Thông nằm ngổn ngang

ẢNH: LÂM VIÊN

Hàng trăm cây thông cổ thụ bị triệt hạ trái phép

ẢNH: LÂM VIÊN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.