Làm rõ vụ xẻ thịt cá heo tại bãi biển Đồ Sơn

25/10/2017 13:46 GMT+7

Sáng nay (25.10), ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng), cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ việc một con cá heo trôi dạt vào bờ và bị người dân xẻ thịt.

Trước đó, một tài khoản facebook có tên là Đinh Lâm đã chia sẻ lên mạng xã hội này hình ảnh một con cá heo bị xẻ thịt, kèm nội dung: “Cá heo đêm qua bọn em thả và hôm nay nó đã thế này”. Tài khoản Đinh Lâm cho biết cá heo nêu trên bị giết vào chiều 24.10.
Thông tin trên đã được ông Hoàng Xuân Minh xác nhận xảy ra tại bãi biển khu 2, thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. “Theo thông tin ban đầu, con cá heo nặng khoảng 25 - 30 kg, bị đuối sức và trôi dạt vào bờ. Thấy vậy, một số người dân đã xẻ thịt và chia nhau. Chúng tôi đã giao cho Đồn Biên phòng Đồ Sơn và Công an quận Đồ Sơn làm rõ xem cá đã chết trước khi bị xẻ thịt hay chưa”.
Khi những hình ảnh xẻ thịt cá heo được đưa lên mạng xã hội đã gây bất bình trong dư luận. Nhiều người cho rằng cá heo là con vật thông minh, thân thiện và có thể giúp đỡ con người khi gặp nạn. Có người còn cho rằng nếu cá heo đã chết thì nên đem đi chôn, còn nếu còn sống thì phải thả về biển, chứ đem xẻ thịt cá như thế thì không thể chấp nhận được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.