Làm sai phải bồi thường

07/10/2013 03:30 GMT+7

Bài viết Nhấn chìm cả thị xã vẫn 'đúng quy trình' ! và bài Xả lũ gây hại chủ đập phải chịu trách nhiệm trên Thanh Niên ngày 5 và 6.10 đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc.

Chỉ vì lợi ích của mình

Ai bị thiệt hại do xả lũ gây nên cứ khiếu kiện và buộc thủy điện, hồ chứa phải bồi thường.

Trần Minh
(minhbxmt@gmail.com)

Bồi thường là đương nhiên

Nước trong hồ đến mức báo động thì phải xả cấp tập là chuyện đương nhiên, ai chẳng hiểu điều đó. Vấn đề là tại sao phải để nước trong hồ đến mức báo động? Do vậy, dù cơ quan nhà nước cố tình bao biện thì lỗi của chủ đập, hồ chứa trong việc xả lũ là quá rõ ràng.

Ngô Quang Tâm
(tamnuithanh_lg@gmail.com)

Điều tra, buộc bồi thường

Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra việc xả lũ sai phạm để có hướng bồi thường thiệt hại về tài sản, con người. Nếu phát hiện cố ý gây hậu quả thì cần phải truy tố trước pháp luật.

Ngô Minh Hải
(Q.Tân Bình, TP.HCM)

 Lương Quốc Hoàng Kha

Đã đến lúc buộc các thủy điện, hồ chứa xây dựng một quy trình xả lũ mới, phù hợp với thời tiết cũng như hoàn cảnh hiện tại, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du. Khi đã có quy trình mới, đơn vị nào xả lũ gây thiệt hại cho dân thì buộc phải bồi thường.

Lương Quốc Hoàng Kha
(Cao Lãnh, Đồng Tháp)

 

Xây dựng thủy điện, chặn dòng chảy của sông, người dân vùng chung quanh thủy điện cũng như ở hạ du đã bị thiệt thòi rất nhiều. Thế mà chủ các thủy điện ấy lại chẳng hề hấn gì, họ cứ ung dung hưởng lợi trên nỗi đau, sự mất mát của người dân?

Nguyễn Thị Thùy Dung
(H.Bình Chánh, TP.HCM)

 
 Nguyễn Thị Thùy Dung

Thanh Đông
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> Xả lũ gây hại chủ đập phải chịu trách nhiệm
>> Hồ Vực Mấu xả lũ gây ngập lụt nặng nề: Cơ quan hữu quan nói gì ?
>> Thủy điện đồng loạt xả lũ
>> Sau bão số 10, hồ Vực Mẫu oằn vai xả lũ
>> Mưa to kèm xả lũ, cả thị xã Hoàng Mai chìm trong biển nước
>> Hồ thủy lợi xả lũ, hàng chục nhà dân bị ngập
>> Thủy điện xả lũ gây ngập ở Kon Tum

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.