Làm sao nhận chỗ trọ, vé xe buýt và cơm miễn phí mùa thi?

19/06/2007 23:05 GMT+7

Với nhiều thí sinh (TS) thi ĐH-CĐ năm 2007 có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần sự giúp đỡ trong thời gian ôn thi và dự thi tại TP.HCM, chương trình Tiếp sức mùa thi có nhiều hỗ trợ thiết thực cho các bạn như: tư vấn, tặng bản đồ thành phố và bản đồ xe buýt, tặng vé xe buýt, giới thiệu chỗ trọ miễn phí, tặng suất cơm miễn phí... Vậy làm thế nào để các TS có thể liên hệ và nhận các hỗ trợ này?

Anh Quách Hải Đạt, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ SV TP.HCM cho biết:  Hiện chương trình Tiếp sức mùa thi đang có 9.050 chỗ trọ thu phí và 1.180 chỗ trọ miễn phí dành cho TS thi ĐH-CĐ, rải ở khắp các quận tại TP.HCM. Tất cả các chỗ trọ này đều đã được trung tâm khảo sát, đảm bảo an ninh, thoáng mát, có đủ các tiện nghi sinh hoạt như chiếu, quạt, điện, nước, mùng, mền, nhà vệ sinh... TS ôn thi có thể thuê nhà theo tháng, với giá từ 200.000 - 300.000 đồng/tháng. Trong những ngày thi, TS có thể ở theo ngày với giá 15.000 - 20.000 đồng/người/ngày (giá đã bao gồm điện nước).

Với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, cần hỗ trợ chỗ trọ miễn phí, thủ tục rất đơn giản: chỉ cần có giấy báo thi, giấy chứng minh nhân dân, quê ở các tỉnh, miền núi hoặc có giấy chứng nhận hộ nghèo là có thể được trung tâm hỗ trợ chỗ trọ miễn phí, suất ăn miễn phí cùng vé xe buýt, bản đồ thành phố... Tại các điểm Tiếp sức mùa thi tại các bến xe, nhà ga đều có đội giới thiệu nhà trọ cho TS, hoặc TS có thể liên hệ tại Trung tâm Hỗ trợ SV TP.HCM (643 Điện Biên Phủ Q.3 và 33 Nguyễn Thị Minh Khai).

Tính đến ngày 14.6, chương trình Tiếp sức mùa thi 2007 tại TP.HCM đã tư vấn cho gần 6.000 TS và phụ huynh, giới thiệu được 622 chỗ trọ, phát 1.400 vé xe buýt, 5.600 cuốn cẩm nang, gần 2.500 bản đồ xe buýt và bản đồ thành phố, gần 7.000 suất cơm miễn phí.
Chương trình Tiếp sức mùa thi 2007 tại TP.HCM có 25.000 vé xe buýt miễn phí cho TS, đến nay đã phát được 1.400 vé. TS từ tỉnh tới bến xe, nhà ga sẽ được các bạn tình nguyện viên tư vấn, hướng dẫn ra tuyến xe buýt cần thiết. Tại đây, các TS có thể nhận bản đồ xe buýt, bản đồ thành phố, vé xe buýt miễn phí từ các tình nguyện viên. Riêng tại Bến xe miền Tây, Bến xe miền Đông và khu vực Thủ Đức, đối với những nơi không có tuyến xe buýt chạy tới, TS phải dùng xe ôm thì trung tâm đã làm việc với đội xe ôm của bến xe để các bác xe ôm hỗ trợ bằng cách lấy giá phải chăng, không nói thách, chở đến nơi đến chốn.

Các bạn TS có nhu cầu sẽ được "ấm bụng" với 33.000 suất cơm miễn phí do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phú Mỹ hỗ trợ. Các suất cơm công nghiệp trị giá 7.500đ/suất bao gồm cơm, canh, rau và món mặn (cá, thịt) đảm bảo dinh dưỡng và luôn được "nóng sốt". Các bạn sẽ không phải đi đâu xa để nhận cơm, mà "đội hậu cần" và SV tình nguyện tại từng điểm trực của chương trình sẽ mang tới tận nơi cho bữa trưa và bữa chiều. Cách thức nhận cơm như sau: Các bạn TS cần đăng ký trước trong ngày với SV tình nguyện tại các bến xe, nhà ga, điểm trọ. Sau đó, mỗi điểm sẽ có 1, 2 người đến trung tâm để nhận về số lượng suất cơm đã đăng ký và phát cho các bạn. 

Phương Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.