Lâm tặc hối lộ kiểm lâm 5 triệu đồng mỗi chuyến gỗ lậu

13/07/2015 07:14 GMT+7

Chiều 12.7, Công an TP.Đà Nẵng cho biết liên quan đến vụ phá rừng lớn nhất Đà Nẵng trong năm 2014 tại rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 14 bị can.

Chiều 12.7, Công an TP.Đà Nẵng cho biết liên quan đến vụ phá rừng lớn nhất Đà Nẵng trong năm 2014 tại rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 14 bị can.
Lâm tặc hối lộ kiểm lâm 5 triệu đồng mỗi chuyến gỗ lậu - Ảnh: NN
Mới đây nhất, chiều 10.7, phụ trách Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông Hồ Tấn Hai và nhân viên Thủy Ngọc Trọng bị bắt về hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, sau khi bị bắt tạm giam, Trưởng trạm Cà Nhông Phạm Phú Cường và nhân viên Nguyễn Văn Ấn Cơ còn bị cơ quan CSĐT chuyển tội danh từ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sang nhận hối lộ.
Theo điều tra, từ giữa năm 2014, mỗi chuyến gỗ lậu, ông trùm - kẻ chủ mưu trong vụ phá rừng này là Vũ Văn Tam chung chi cho lực lượng trạm Cà Nhông 5 triệu đồng. Tam cũng đã bị bắt về hành vi vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và đưa hối lộ.
Do đó, dù con đường duy nhất đưa gỗ ra khỏi rừng đi ngang qua trạm và gỗ lậu tập kết có điểm chỉ cách trạm Cà Nhông chưa đầy 1 km nhưng vụ phá rừng này đến tháng 10.2014 mới bị phát hiện. Sau khi hối lộ, Tam ngang nhiên thuê xe tải, phu gỗ tập kết và vận chuyển gỗ về xuôi tiêu thụ. Hậu quả, hơn 155 m3 gỗ kiền kiền bị triệt hạ với giá trị hơn 4,2 tỉ đồng.
Tại kỳ họp HĐND vừa qua, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Trần Thọ chỉ đạo phải đưa vụ án thành án điểm, “xử tột khung” lâm tặc, đặc biệt là kiểm lâm liên quan để răn đe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.