Làm thế nào hạn chế trò chơi gợi dục?

12/03/2010 11:30 GMT+7

Bài viết “Tràn lan trò chơi gợi dục” (Tuổi Trẻ ngày 11-3) khiến nhiều phụ huynh bàng hoàng trước một vấn nạn mới của game, của những trò chơi giải trí trên mạng Internet.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với một nhà quản lý, một chuyên viên tâm lý và một cán bộ Đoàn để nghe những vấn đề xã hội quan tâm quanh bài viết.

- Ông Lê Mạnh Hà (giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM): Nhà nước và gia đình phải cùng làm

* Thực trạng game online bùng nổ vài năm trở lại đây đã để lại nhiều hệ lụy xấu. Trong đó, nặng nề nhất vẫn là chuyện học sinh bỏ học vì chơi game hoặc những thiếu niên say game đến độ quên mất đời sống thật. Sở Thông tin - truyền thông đã có biện pháp gì để xử lý cũng như ngăn chặn những hệ lụy này?

- Sau khi có thông tư quy định về kinh doanh trò chơi trực tuyến, sở đã xử phạt sáu doanh nghiệp kinh doanh 13 trò chơi không có giấy phép. Tuy nhiên việc quản lý trò chơi trực tuyến vẫn còn nhiều bất cập. Chúng tôi kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được Bộ Thông tin - truyền thông giải quyết thỏa đáng.

Hiện nay số lượng game được phát hành quá nhiều với nhiều trò chơi mang tính bạo lực và cờ bạc. Chúng tôi đề nghị phải có tiêu chí thế nào là bạo lực, là cờ bạc để có căn cứ thẩm định cho phát hành game nhưng đến nay vẫn chưa có. Chúng tôi cũng đề nghị ngưng cho phát hành thêm game mới trong khi xây dựng các tiêu chí này.

Việc hạn chế giờ chơi trong từng game theo thông tư 60 trở nên vô nghĩa khi có quá nhiều game như hiện nay.

Theo tôi được biết, ở nhiều vùng nông thôn người ta hiểu Internet có nghĩa là game online. Trẻ em vào các tiệm net chỉ để chơi game và nghiện game. Không ít vụ án đã xảy ra chỉ vì các đối tượng cần tiền chơi game và hành động như game.

Chúng tôi có biết thông tin về các trò chơi như báo phản ánh ở các trung tâm thương mại lớn nhưng việc xử lý lại thuộc về ban ngành khác.

Bản thân doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ những trò chơi đưa ra kinh doanh. Còn về phía sở sẽ xử lý tất cả trường hợp không được cấp phép, cung cấp địa chỉ cụ thể chúng tôi sẽ chặn ngay.

* Thị trường game online của VN hiện nay được coi là thị trường lớn nhất Đông Nam Á. Chẳng lẽ như vậy là cơ quan chức năng đã “bó tay” trước thực trạng tấn công như bão của các trò chơi từ Internet dễ gây ra những hệ quả xấu cho giới trẻ?

- Để hạn chế những trò chơi nguy hại này, tôi nghĩ cần có sự phối hợp của cả ba phía. Bản thân người chơi phải có ý thức về những trò chơi vô bổ mà cực kỳ nguy hại. Gia đình phải nắm bắt kịp thời thông tin để xử lý, đồng thời giáo dục nâng cao ý thức của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, Nhà nước phải tăng cường và siết chặt hơn nữa sự quản lý của mình.

* Ông Lê Văn Minh (trưởng Ban tư tưởng văn hóa Thành đoàn TP.HCM): Hướng thanh thiếu niên đến các hoạt động lành mạnh


Ông Lê Văn Minh - Ảnh: H.T.

* Vai trò của tổ chức Đoàn như thế nào trong việc giúp thanh thiếu niên tự phòng vệ trước các trò chơi xấu như game gợi dục hoặc các trò chơi có hại khác?

- Cách đây khoảng bảy năm, game online và đĩa game trên thị trường còn xa lạ với phần đông giới trẻ. Giờ đây, giới trẻ Việt có thể ngồi nhà kết nối với toàn thế giới, tham gia các loại trò chơi trực tuyến một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Nhưng đó cũng là lúc các bạn trẻ dễ dàng bị tiêm nhiễm những nội dung không lành mạnh, bởi chỉ cần vài thao tác nhẹ nhàng trên máy tính hoặc tốn vài phút đến những điểm quen thuộc là bạn trẻ được lựa chọn thỏa thích các loại trò chơi, phim ảnh gợi dục.

Đó chính là một trong những con đường dẫn đến tình trạng tỉ lệ thanh thiếu niên phạm tội hình sự và tệ nạn xã hội vẫn gia tăng.

Bên cạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, tổ chức Đoàn - Hội - Đội cũng có nhiều phần việc góp phần trong tuyên truyền về tác hại của game gợi dục, định hướng nội dung có ích và lành mạnh khi thanh thiếu niên truy cập mạng Internet. Đồng thời, tổ chức những hoạt động phong trào thiết thực, hấp dẫn thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, tôi nghĩ các báo, đài cần tiếp tục góp phần định hướng nhận thức của giới trẻ, đấu tranh chống lại những loại hình văn hóa xấu đe dọa băng hoại đạo đức, lối sống của người trẻ.

* Ông Lê Minh Công (Bệnh viện Tâm thần trung ương 2): Coi chừng lệch lạc về giới tính!


Ông Lê Minh Công - Ảnh do nhân vật cung cấp

- Việc nghiện game online có các tình huống hay hình ảnh gợi dục chỉ là một khía cạnh của nghiện game trực tuyến hoặc là một khía cạnh của nghiện sex trực tuyến. Và việc đánh giá việc nghiện nào có tác hại hơn là chưa có một cơ sở nghiên cứu rõ ràng.

Tuy nhiên, việc nghiện Internet bao gồm cả nghiện game online, sex... đều để lại những tác hại rất lớn không những ở hiện tại, mà còn ảnh hưởng đến cả nhân cách và xu hướng tương lai của người chơi, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Những ảnh hưởng hiện tại sẽ làm người tham gia trực tuyến với các lôi cuốn tình dục ảnh hưởng đến sức khỏe của họ như suy nhược thần kinh, cơ thể, gây ra tình trạng trầm cảm, stress trường diễn, rối loạn dạng cơ thể... Trong tương lai những ảnh hưởng này lại càng lớn.

Những người nghiện (hay lạm dụng quá mức) tình dục trực tuyến (hoặc là game online có xu hướng gợi dục) thường có xu hướng rối loạn chức năng tình dục. Nhiều người có xu hướng lệch lạc giới tính, nhiều người có xu hướng đồng giới giả, thủ dâm quá mức, loạn dục với đồ vật, nhiều người có hành vi bạo dâm, ác dâm.

Gần đây báo chí có đưa nhiều trường hợp khi tham gia sex trực tuyến dẫn tới ham muốn tình dục quá mức, không được thỏa mãn thì hiếp dâm, ác dâm...

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy việc tham gia trò chơi trực tuyến có yếu tố gợi dục của thanh thiếu niên thường ảnh hưởng đến tính cách của các em. Thậm chí các nhà tâm lý còn nhận xét có thể có xu hướng ảnh hưởng đến nhân cách của các em cả về sau này, làm các em khó khăn rất lớn trong đời sống tình dục về sau cũng như biểu lộ nhân cách của cá nhân lệch lạc.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.