Làm thêm khi còn đi học, nên hay không?

Lê Thanh
Lê Thanh
24/09/2019 20:58 GMT+7

Đó là câu hỏi của nhiều sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên . Chúng tôi đã chuyển câu hỏi ấy đến những người làm trong lĩnh vực việc làm , nhân sự, doanh nghiệp để họ đưa ra những lời khuyên giúp các bạn cân nhắc.

Theo anh Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công ty TNHH Liên Hiệp Phát, Q.Tân Bình (TP.HCM), ngày xưa tôi phải đi làm thêm ngay từ khi vào đại học. Dường như các bạn trẻ ngày nay ít phải vất vả hơn thế hệ trước, chi tiêu, học phí đã có gia đình lo liệu. Do đó các em ngày càng thụ động trong việc kiếm thêm thu nhập và nhất là giúp cho mình có được những trải nghiệm trong công việc, cũng như cuộc sống.

Đừng mải mê làm thêm

Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký việc làm tại ngày hội tuyển dụng

Lê Thanh

Anh Liêm, kể: “Có lần, một phụ huynh khá giả hỏi tôi: “Có nên cho con đi phụ quán cà phê khi nghỉ hè không? Vì con mình xin đi”. Anh Liêm trả lời ngay: “Đây là điều đáng vui mừng vì con bạn đã có ý thức kiếm tiền, tự lập. Khi mà con muốn trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, không phụ thuộc vào gia đình đó là một điều tuyệt vời”.
Cũng theo anh Liêm, việc đi làm thêm khi còn đi học là điều cần thiết và rất hữu ích, giúp cho bạn trưởng thành hơn, có nhiều trải nghiệm hơn, đặc biệt tự tin hơn sau khi ra trường ứng ứng tuyển vào các công ty tuyển dụng làm việc. “Quan điểm khi tuyển dụng của tôi cũng thế, tôi cần những người làm được việc, chứ không cần người chỉ có bằng cấp mà thiếu kinh nghiệm”, anh Liêm, chia sẻ.
Tuy nhiên, anh Liêm cũng lưu ý: “Bạn đừng mải mê chuyện làm thêm mà bỏ bê học hành...”.

Làm thêm là cơ hội để sinh viên cọ xát, trải nghiệm thực tế

Lê Thanh

Phải xác định được mục đích  

Chị Phạm Thị Tuyết Trinh, phụ trách Phòng Quản trị nguồn nhân lực, Công ty cổ phần MISA (TP.HCM), cho rằng: “Khi xác định rõ mục tiêu làm thêm để đạt được gì cho bản thân và không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như việc học tập thì bạn nên làm. Còn trong trường hợp bạn quá ham mê kiếm tiền và lao mình vào công việc dẫn đến sa sút trong việc học thì không nên chút nào, vì suy cho cùng trong thời gian còn đi học thì nhiệm vụ học tập của bạn là chính, còn làm thêm chỉ là phụ. Cái quan trọng là mỗi người phải biết xác định được mục đích của mình”.
Ông Nguyễn Văn Sang, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM, phân tích: “Làm thêm khi còn đi học nó có cái lợi là giúp cho bạn kiếm thêm được thu nhập để trang trải đối với những bạn có gia đình khó khăn, phải bươn chải tự lo cho cuộc sống của mình. Không những thế, khi đi làm thêm, bạn sẽ biết cách hòa nhập nhanh với cuộc sống; được trải nghiệm, cọ xát và học hỏi được những kiến thức thực tế mà nhiều khi trong trường lớp, sách vở không có”.

Sinh viên nên chọn những công việc làm thêm phù hợp, có liên quan đến ngành nghề mình đang học

Lê Thanh

Chọn việc liên quan đến ngành nghề đang học

Nhưng theo ông Sang, làm gì thì làm nhưng bạn phải cân nhắc đừng để ảnh hưởng quá nhiều đến thời gian và chương trình học tập của mình. “Nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho việc làm thêm không những ảnh hưởng đến học tập, còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Bạn phải cân nhắc không nên làm việc quá nhiều và liên tục trong một khoảng thời gian dài, điều đó sẽ khiến tinh thần ta uể oải mệt mỏi, không còn tâm trí học hành", ông Sang chia sẻ.
Cũng theo ông Sang, làm thêm cũng phải biết lựa chọn những công việc liên quan đến ngành nghề của bạn đang học, vì như thế không những giúp bạn kiếm được tiền trang trải mà còn bổ trợ cho nghề nghiệp tương lai của mình...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.