Làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa

22/07/2015 05:51 GMT+7

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - liệt sĩ, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, 70 năm truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND), 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều 21.7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong lực lượng CAND. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại hội nghị. Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - liệt sĩ, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, 70 năm truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND), 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều 21.7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong lực lượng CAND. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại hội nghị. Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương ngành công an đã làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; đồng thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu và những đóng góp rất có ý nghĩa của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp, cán bộ, chiến sĩ CAND tiếp tục tích cực tham gia, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa; tu bổ, tôn tạo các công trình tưởng niệm, ghi công các anh hùng liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen các đại biểu là người có công tiêu biểu trong lực lượng CAND.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.