Làm việc hơn 55 giờ/tuần dễ có nguy cơ mắc bệnh tim

30/07/2017 19:05 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy những người thường xuyên làm việc dài giờ có nguy cơ mắc bệnh tim tăng cao, theo báo Metro.

Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng những giờ làm việc kéo dài có liên quan đến tình trạng rung tâm nhĩ. Đây là hiện tượng rối loạn nhịp tim bất thường, trong trường hợp tồi tệ hơn có thể gây đột quỵ hoặc thậm chí suy tim.
Trong cuộc nghiên cứu, các chuyên gia của Đại học London (Anh) đã theo dõi hơn 85.000 người không bị rung tâm nhĩ. Trong vòng 10 năm, 1.000 người trong số này đã bị tình trạng trên. Những người làm việc hơn 55 giờ mỗi tuần dễ có nguy cơ mắc phải tình trạng này.
“Chúng tôi đã chứng minh được rằng các nhân viên làm việc dài giờ có nguy cơ bị chứng loạn nhịp tim này cao hơn 40% so với những người làm việc với giờ giấc tiêu chuẩn”, báo cáo của nhóm nghiên cứu cho biết.

tin liên quan

Để duy trì cơ thể trẻ trung và khỏe mạnh
Duy trì cơ thể trẻ trung và khỏe mạnh không phải là chuyện khó, hãy cùng thực hiện những điều sau đây ngay từ tuổi đôi mươi để bạn luôn tươi trẻ, theo boldsky.
bệnh trầm cảm, lo lắng, béo phì và uống rượu quá mức.
Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san European Heart Journal.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.